Tiếp nhận kinh phí ủng hộ và trao học bổng hỗ trợ sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trao tặng học bổng từ Quỹ Bảo trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc của Báo Công an nhân dân cho các sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Trao tặng học bổng từ Quỹ Bảo trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc của Báo Công an nhân dân cho các sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chiều 17/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Dân tộc Thành phố và Báo Công an nhân dân tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ và trao học bổng cho sinh viên dân tộc trên địa bàn Thành phố có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nhận kinh phí ủng hộ và trao học bổng hỗ trợ sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu (giữa) trao thư cảm ơn tới đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (phải) và đại diện "Quỹ Bảo trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc" của Báo Công an nhân dân đã hỗ trợ các học sinh, sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại buổi lễ, các đơn vị tổ chức đã tiếp nhận gần 5 tỷ đồng do các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ để làm học bổng hỗ trợ cho các sinh viên dân tộc, học sinh nghèo. Ban tổ chức cũng đã trao học bổng cho 50 học sinh, sinh viên dân tộc trên địa bàn Thành phố có hoàn cảnh khó khăn với giá trị mỗi suất học bổng là 5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đánh giá cao, tri ân các nhà hảo tâm đã dành tình cảm yêu thương với những suất học bổng, suất quà để hỗ trợ học sinh, sinh viên; khẳng định đây là động lực để các em nỗ lực học tập, phấn đấu có nghề nghiệp ổn định, trở thành những công dân tốt đóng góp cho xã hội. Bà Tô Thị Bích Châu cũng bày tỏ tin tưởng các em học sinh, sinh viên sẽ sử dụng những suất học bổng một cách hiệu quả để trở thành công dân có kiến thức, hữu ích và cống hiến cho xã hội.

Theo Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân, Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân, từ năm 2007 đến nay, Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc, học sinh nghèo của Báo Công an nhân dân đã cung cấp 26,6 tỷ đồng cho con em học sinh người dân tộc, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn Thành phố và một số địa phương khác.

Tiếp nhận kinh phí ủng hộ và trao học bổng hỗ trợ sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Trao tặng học bổng từ Quỹ Bảo trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc của Báo Công an nhân dân cho các sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trước đó, hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc, học sinh nghèo của Báo Công an nhân dân đã vận động nhà hảo tâm tặng 60 máy tính bảng con em cán bộ, chiến sĩ dân tộc Khmer đang công tác tại Sở Công an tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nhận kinh phí ủng hộ và trao học bổng hỗ trợ sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Trao tặng học bổng từ Quỹ Bảo trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc của Báo Công an nhân dân cho các sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Năm 2007, Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc, học sinh nghèo của Báo Công an nhân dân được thành lập với Chủ tịch Danh dự của Quỹ là ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công an.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm