Tiên Yên là huyện miền núi phía Bắc đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Tiên Yên là huyện miền núi phía Bắc đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Tối 27/12, huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lễ công bố quyết định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, là huyện miền núi đầu tiên ở phía Bắc về đích nông thôn mới, hoàn thành vượt kế hoạch trước một năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tiên Yên là huyện miền núi phía Bắc đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 1Huyện Tiên Yên đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, sau 10 năm diện mạo nông thôn của huyện Tiên Yên đã đổi mới khang trang, sạch, đẹp, thân thiện. Có 100% tuyến đường giao thông của huyện đã đạt chuẩn; 86,7% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được đảm bảo tưới tiêu; số hộ dân sử dụng điện thường xuyên đạt 100%; số nhà ở dân cư đạt chuẩn là 95,6%. Số người đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân đạt trên 60%. Đô thị Tiên Yên mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm, tăng gấp 4,3 lần so với năm đầu mới triển khai chương trình. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện ngày càng giảm, đến nay chỉ còn 0,2%.

Ông Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, thông tin, địa phương xác định xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh là một quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Với quan điểm chỉ đạo nhất quán "Người dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của chương trình nông thôn mới”, từ huyện đến xã, thôn, bản đều thống nhất trong việc quán triệt chủ trương, đồng bộ trong cách làm, từng bước làm thay đổi nhận thức, tư duy, chuyển biến thành hành động cụ thể của mỗi người dân. Trong quá trình triển khai, huyện đã huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân, các hộ gia đình luân phiên đóng góp 115 nghìn ngày công, hiến trên 375 nghìn m2 đất nông nghiệp, 95 nghìn m2 đất lâm nghiệp và hơn 122 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, tạo nên hiệu ứng lan tỏa phong trào "nhà nhà thi đua, người người thi đua, thôn - xóm thi đua" xây dựng nông thôn mới.

Tiên Yên là huyện miền núi phía Bắc đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 2Huyện Tiên Yên nhận quyết định đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Định hướng phát triển huyện giai đoạn 2020-2025, Tiên Yên tiếp tục xây dựng nông thôn mới và nâng cấp đô thị, tiến tới việc tái lập (thành lập) thị xã Tiên Yên. Trên cơ sở đó, huyện đã tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025, hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch vùng huyện với định hướng phát triển 3 vành đai, 2 liên kết, 5 vùng phát triển tạo tiền đề quan trọng và đột phá trong thu hút đầu tư những năm tiếp theo.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chúc mừng kết quả của huyện Tiên Yên; khẳng định, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Quảng Ninh; là quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững.

Để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu để thị xã Tiên Yên được tái lập trước năm 2027, ông Phạm Văn Thành cho rằng huyện cần tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; nhanh chóng hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tiên Yên đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Cùng với đó, huyện Tiên Yên cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững.

Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm