Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng lực lượng vũ trang Sơn La vững mạnh toàn diện

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Cường- TTXVN
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Cường- TTXVN

Trong 2 ngày 8 và 9/6, Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng lực lượng vũ trang Sơn La vững mạnh toàn diện ảnh 1Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyễn Cường- TTXVN

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đảng bộ Quân sự tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; phòng, chống hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn...

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng lực lượng vũ trang Sơn La vững mạnh toàn diện ảnh 2Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tác chiến phòng thủ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; đẩy mạnh cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; tăng cường công tác đối ngoại phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới…

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La đã thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ; tham mưu chỉ đạo thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng; phòng, chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với các tỉnh Bắc Lào, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng - Phó Tư lệnh Quân khu 2 lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là các chiến lược lớn về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu theo các phương án, kế hoạch; đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức luyện tập, diễn tập các cấp, sát thực tế, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm…

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng lực lượng vũ trang Sơn La vững mạnh toàn diện ảnh 3Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Nguyễn Cường- TTXVN

Đại hội đã công bố: Quyết định số 1211-QĐ/TU của Tỉnh ủy Sơn La chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 1212-QĐ/TU của Tỉnh ủy Sơn La chỉ định đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV gồm 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm