Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế

Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế

Thực hiện Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế.

Năm 2022, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nhằm cổ vũ tinh thần, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên xung kích, sáng tạo trong lập nghiệp, phát triển kinh tế. Trong 9 tháng năm 2022, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ 180 dự án khởi nghiệp của thanh niên với số tiền trên 2 tỷ đồng. Ngoài hỗ trợ nguồn vốn, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: Ngày hội ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tập huấn khởi nghiệp, Diễn đàn Thanh niên nông thôn khởi nghiệp...

Tiền Giang tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế ảnh 1Trang trại nuôi hươu của thanh niên Nguyễn Hoàng Việt, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: nhandan.vn

Qua quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, phong trào lập nghiệp, phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, trong đó có những dự án đạt hiệu quả tiêu biểu như: Mô hình “Nuôi trùn quế bằng phương pháp mới giảm tác động đến môi trường” của bạn Nguyễn Thị Thu Trang ở thị xã Gò Công; mô hình "Nuôi dế tự nhiên" của bạn Lê Thanh Tân, đoàn viên xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè; mô hình “Trồng rau sạch công nghệ cao ứng dụng phương pháp thủy canh hồi lưu” của bạn Huỳnh Thanh Triều ở huyện Gò Công Tây; mô hình “Xử lý phân chuồng tại gốc thanh long bằng chế phẩm sinh học” của bạn Nguyễn Hồng Thái ở thành phố Mỹ Tho; mô hình “Nuôi chồn hương” của bạn Phan Lê Thúy Vi ở huyện Chợ Gạo…

Đây là các mô hình do đoàn viên, thanh niên tự nghiên cứu, đã được thử nghiệm và bước đầu thành công tại địa phương, đang được các chủ dự án mở rộng quy mô sản xuất. Qua đánh giá, các nghiên cứu, mô hình khởi nghiệp được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn từ lúc có ý tưởng đến nay đã hoàn thành, đưa vào sản xuất hiệu quả.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức hoạt động nhằm kết nối, hỗ trợ giúp thanh niên khởi nghiệp, trong đó chú trọng vào nhóm đối tượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các cấp bộ Đoàn đã hướng dẫn, hỗ trợ cây giống và kinh phí cho thanh niên khó khăn (có đất canh tác nhưng không có vốn mua cây giống) khởi nghiệp, lập nghiệp. Các cấp bộ Đoàn còn tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học, hướng dẫn trồng giống mới, cách chăm sóc giúp vườn cây sinh trưởng mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả, trong 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh hỗ trợ 82 “Vườn cây sinh kế”, “Vườn ươm thanh niên” trị giá 1 tỷ đồng. Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đã tham gia đóng góp hơn 1.000 ngày công thực hiện.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Quang Minh, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa phong trào hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế, phát huy ý tưởng sáng tạo lập nghiệp, hưởng ứng phong trào lập thân, lập nghiệp trong thanh niên; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, thanh niên trong quá trình thực hiện, đặc biệt là nhu cầu về hỗ trợ vốn và các cơ chế, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế hiệu quả.

Hữu Chí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm