Tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh ở chợ chim trời lớn nhất miền Tây

Tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh ở chợ chim trời lớn nhất miền Tây
Khu chợ là những túp lều tạm bợ, nhếch nhác tồn tại nhiều năm, bày bán các loài chim như cu đất, vịt trời, cò, cúm núm, trích cồ, cổ rắn… cho đến động vật hoang dã được giới thiệu là đặc sản vùng Đồng Tháp Mười như rắn, rùa.
 
Rùa, rắn cũng được bày bán công khai.
Rùa, rắn cũng được bày bán công khai.

Các loại động vật ở đây phần lớn không xác định được nguồn gốc, trong đó có những loài quý hiếm, được bày bán, giết mổ công khai, gây phản cảm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trích cồ được chào bán với giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng/con
Trích cồ được chào bán với giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng/con

Từng chùm chim trời được treo lơ lửng trông rất phản cảm
Từng chùm chim trời được treo lơ lửng trông rất phản cảm

 

Tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh từ chợ chim như thế này
Tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh từ chợ chim như thế này

Có thể bạn quan tâm