Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 3/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Nguyễn Tân Cương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương là cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, là một quân nhân được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua chiến đấu và công tác. Đồng chí đã được giao giữ các cương vị: Trung đoàn trưởng, Sư đoàn trưởng, Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Quân khu, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XII và XIII. Trên tất cả các cương vị công tác, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, việc bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đồng chí; đồng thời thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao và trọng trách nặng nề không chỉ đối với cá nhân đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mà đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Cho rằng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, tuy nhiên, theo Chủ tịch nước, trong thời gian tới vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo có thể diễn ra căng thẳng, phức tạp và quyết liệt hơn. “Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước, chế độ ta. Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước đang là những thách thức rất lớn đối với nước ta”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta những nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ. Do đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong thời gian tới Đảng bộ Quân đội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Mục tiêu quan trọng là xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo điều kiện vững chắc để từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức.

Bên cạnh đó, quân đội cần tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là chỗ dựa vững chắc, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Khẳng định việc góp phần thực hiện những nhiệm vụ trên là niềm vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, để phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng và mong muốn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; nỗ lực phấn đấu cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân giao phó.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cần không ngừng học tâp, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, nhất là về tư duy chiến lược; chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình, cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp để xử lý đúng đắn, thắng lợi mọi tình huống quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

“Trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; tiếp tục tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và toàn quân; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, tác chiến, tổ chức lực lượng, huấn luyện, đào tạo nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ toàn quân thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao nhiệm vụ.

Chủ tịch nước lưu ý, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay cũng đòi hỏi lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ huy, chỉ đạo Quân đội tiên phong, gương mẫu, đi đầu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả.

Cùng với đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cần tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thực sự gương mẫu, chấp hành nghiêm đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội; đoàn kết, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, với phẩm chất, năng lực của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và sự đoàn kết của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân; sự tin tưởng, yêu mến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và Chủ tịch nước đã tin tưởng, giao trọng trách.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: “Đây là niềm vinh dự rất lớn lao nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề đối với cá nhân tôi. Trên cương vị mới, tôi xin lĩnh hội, tiếp thu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc những nội dung huấn thị của đồng chí Chủ tịch nước; luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, tư duy chiến lược, phương pháp, tác phong công tác; chủ động, nhạy bén nắm vững tình hình về mọi mặt; tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nắm vững và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ huy, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và lực lượng dân quân tự vệ; đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.”

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định sẽ cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; giáo dục đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân vững mạnh về tư tưởng; có đủ trình độ, năng lực về mọi mặt; sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn giữ vững, phát huy và ngày càng tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trên mọi lĩnh vực công tác.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết sẽ luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm điều lệ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội; khiêm tốn, giản dị, gần gũi, gắn bó máu thịt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đề cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng, củng cố mối đoàn kết thống nhất nội bộ, cùng tập thể Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương sinh ngày 12/2/1966; quê quán: xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ: từ 2011-2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Tư lệnh Quân đoàn 1; năm 2012: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1.

Từ tháng 11/2014, đồng chí là Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 4. Năm 2016, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 4. Từ tháng 11/2018, đồng chí là Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; từ tháng 12/2019 là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; từ tháng 1/2021 là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm