Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Kạn

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Kạn
Đồng chí Trần Quốc Vượng xem các sản phẩm thủ công làm từ mây tre đan của bà con dân tộc thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng xem các sản phẩm thủ công làm từ mây tre đan của bà con dân tộc thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Nà Tẳng, đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ sự vui mừng trước không khí vui tươi, phấn khởi của đồng bào 6 dân tộc thôn Nà Tẳng cùng nhau chuẩn bị ngày lễ đại đoàn kết. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được trở về xã Lương Bằng, nơi Đảng, Chính phủ, Bác Hồ ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Nà Tẳng, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết hằng năm đã trở thành tập quán của dân tộc, thực hiện đúng di chúc của Bác Hồ về đại đoàn kết. Đại đoàn kết là tất yếu đã đưa dân tộc ta giành độc lập, đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ đất nước như ngày hôm nay. Trong đó, xã Lương Bằng là vùng đất truyền thống cách mạng, có 13 liệt sĩ, một Mẹ Việt Nam Anh hùng. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đã ghi nhận, biểu dương thành tích của thôn, xã và huyện Chợ Đồn trong thời gian qua như: Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở, bà con được sử dụng nước hợp vệ sinh, điện quốc gia; nhất là việc trồng rừng, giữ rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng lên hơn 76%. Đồng chí đề nghị, năm 2020 sắp tới là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng của Đảng và Mặt trận Tổ quốc, vì vậy thôn, xã, huyện Chợ Đồn và tỉnh Bắc Kạn cần phát động thi đua hiệu quả, thiết thực. Đại đoàn kết phải trở thành việc thường xuyên, liên tục để giữ vững, nâng cao thành tích đã đạt được, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Thôn Nà Tẳng hiện có 139 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc đang cùng sinh sống. Bà con trong thôn luôn đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự. Đến nay, 100% số hộ có tivi, xe máy, được sử dụng nước hợp vệ sinh; 97% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 12% số hộ có nhà kiên cố, không còn nhà dột nát; thôn chỉ còn 4 hộ nghèo.

Dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã tặng quà cho 6 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và 10 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ba năm liên tục; hỗ trợ 50 triệu đồng cho thôn Nà Tẳng làm kinh phí sinh hoạt chung; tặng hai bộ máy vi tính cho UBND xã Lương Bằng; thăm, tặng quà ông Triệu Văn Vấn, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thôn Nà Tẳng. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng trao tặng 70 ngôi nhà đại đoàn kết với trị giá 2,8 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Kạn; tặng quà cho thôn Nà Tẳng. Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 4,2 tỷ đồng xây dựng trường Mầm non Bản Thi (Chợ Đồn) và nhà họp thôn Nà Tẳng. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác tới thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn - nơi Bác Hồ ở và làm việc vào đầu năm 1951. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác tới thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn - nơi Bác Hồ ở và làm việc vào đầu năm 1951. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác đã tới dâng hương, thăm và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Nà Pậu, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, nơi Bác Hồ ở và làm việc vào đầu năm 1951./. 

Vũ Hoàng Giang 

Có thể bạn quan tâm