Thường Tín phát huy thế mạnh nông nghiệp, sản xuất rau an toàn

Thường Tín phát huy thế mạnh nông nghiệp, sản xuất rau an toàn

Huyện Thường Tín (Hà Nội) hiện có khoảng 900ha đất trồng rau màu các loại, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Thư Phú, Hà Hồi, Tân Minh, trung bình mỗi ngày cung ứng ra thị trường hàng chục tấn rau màu. Để phát huy thế mạnh địa phương và phát triển kinh tế nông nghiêp, huyện Thường Tín đã tập trung sản xuất rau an toàn, ứng dụng công nghệ cao, vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa góp phần giải quyết công ăn việc làm cho bà con nông dân. Bà Mai Thị Minh, Tổ trưởng tổ 5 mô hình chuỗi rau áp dụng hệ thống bảo đảm có sự tham gia của nhiều thành phần ở xã Tân Minh cho biết, với việc áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp khoa học - kỹ thuật trong canh tác rau gia vị, chi phí sản xuất giảm, trong khi năng suất, chất lượng rau tăng cao, thu nhập của bà con nông dân trong xã đã tăng gấp 5, 6 lần so với trồng lúa…

Thường Tín phát huy thế mạnh nông nghiệp, sản xuất rau an toàn ảnh 1Huyện Thường Tín (Hà Nội) hiện có khoảng 900ha đất trồng rau màu các loại, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Thư Phú, Hà Hồi, Tân Minh, trung bình mỗi ngày cung ứng ra thị trường hàng chục tấn rau màu.
(DTMN)

Có thể bạn quan tâm