Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh:

Thực hiện tốt vai trò “phên giậu” quốc gia (Bài 2)

Thực hiện tốt vai trò “phên giậu” quốc gia (Bài 2)
Bài 2 (tiếp theo và hết): Xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế

Kết nối một cửa quốc gia

Hiện nay, mỗi năm có hàng trăm lượt tàu du lịch và tàu quân sự với hàng chục ngàn hành khách, hàng ngàn tàu hàng, hàng chục ngàn thủy thủ xuất nhập cảnh, quá cảnh với hàng triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng biển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến sỹ Đồn biên phòng Bến Nghé kiểm tra phương tiện neo đậu trên cảng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Chiến sỹ Đồn biên phòng Bến Nghé kiểm tra phương tiện neo đậu trên cảng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Để hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực cửa khẩu cảng Thành phố, bộ đội Biên phòng thành phố triển khai một Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng và 7 Trạm Biên phòng cửa khẩu để thực hiện việc phối hợp các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát xuất nhập khẩu ở cửa khẩu cảng như Công an, Hải quan, Cảng vụ Hàng hải Thành phố…
 
Thực hiện chức năng của mình, bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu cảng, cải cách thủ tục hành chính, thủ tục xuất nhập cảnh cho tàu thuyền, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư du lịch, hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế.
 
Cùng với các lực lượng chức năng khác, bộ đội Biên phòng Thành phố đã triển khai công tác thủ tục giám sát tàu nước ngoài đến cảng, đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, bảo vệ an toàn cho các tàu, thuyền viên, hành khách nước ngoài đúng thông lệ quốc tế, đúng pháp luật Việt Nam, đảm bảo quốc phòng, an ninh; quản lý chặt chẽ người và phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, phục vụ tốt đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, mở rộng giao lưu hợp tác của thành phố với các nước trong khu vực và quốc tế.
 
Từ năm 1997- 2017, lực lượng bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát xuất nhập cảnh của hơn 170.000 lượt tàu hàng quốc tế xuất, nhập cảng Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng hơn 1,1 tỷ tấn hàng hóa. Chỉ riêng số tàu hàng xuất nhập cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017 đã là 11.014 tàu với 215.031 thuyền viên, tổng lượng hàng hóa qua lại đạt gần 82,9 triệu tấn; 36 lượt tàu khách xuất nhập cảng với 9.355 hành khách.
 
Lực lượng bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra, giám sát biên phòng chặt chẽ, đúng quy trình, pháp luật Việt Nam và thủ tục thông lệ quốc tế, đảm bảo các yếu tố quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thông thoáng đối với người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập cảnh, phục vụ đường lối của Đảng, Nhà nước, mở rộng giao lưu, hợp tác, phát triển với các nước trong khu vực và quốc tế; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng.
 
Đánh giá về vai trò của bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ biên giới, cửa khẩu cảng và phục vụ công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực đóng góp, phục vụ chủ trương của Thành ủy và giải pháp của UBND thành phố trong củng cố quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của các địa phương địa bàn biên phòng nói riêng và toàn Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.
 
Sẵn sàng cho hội nhập

Những năm qua, nắm bắt xu thế phát triển của xã hội, cũng như những yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo phục vụ công tác xây dựng và phát triển đất nước, bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hàng loạt hoạt động nâng cao trình độ cán bộ, chiến sỹ biên phòng và nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ vùng biên giới biển và khu vực cửa khẩu cảng biển của thành phố.
Chiến sĩ đồn biên phòng cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phương tiện neo đậu trên bến cảng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Chiến sĩ đồn biên phòng cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phương tiện neo đậu trên bến cảng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả và tiếp tục đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ mới trong quản lý xuất nhập cảnh, bảo vệ an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng, như sử dụng thủ tục biên phòng điện tử kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, góp phần rút ngắn thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đại lý tàu biển trong hoạt động xuất nhập cảnh, tạo môi trường thông thoáng nhằm thu hút đầu tư, du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu cảng, phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.
 
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới, song cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ phức tạp đến từ vấn đề chủ quyền lãnh thổ, vi phạm quy chế biên giới, xâm phạm chủ quyền vùng biển, đảo vẫn đang có nguy cơ diễn biến phức tạp...
 
Tình hình đó đặt ra yêu cầu công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cần phải được đặc biệt quan tâm. Nhận thức yêu cầu này, những năm qua cũng như thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai xây dựng bộ đội Biên phòng Thành phố là đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh và quản lý cửa khẩu để phù hợp với tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia trên biên giới trong thời kỳ hội nhập.
 
Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong thời gian tới, bộ đội Biên phòng Thành phố quyết tâm phấn đấu, tiếp tục xây dựng bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh toàn diện theo hướng chính quy, hiện đại, vững mạnh về chính trị, ổn định về tổ chức và biên chế phù hợp, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.
 
Lực lượng bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh luôn đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. 
 Xuân Khu - Gia Thuận
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm