Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng trong ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ

Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng trong ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ

Ngày 14/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ thực hiện nghiêm Công điện số 415/CĐ-TTg ngày 13/5 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 02/CĐ-VPTT, văn bản số 250/VPTT ngày 10/5 và số 254/VPTT ngày 11/5 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng trong ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ảnh 1Hoa màu, chuồng trại chăn nuôi của người dân thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) bị lũ tràn qua gây hư hại. Ảnh: TTXVN phát

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai; sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, mưa lũ, sét và sạt lở đất xảy ra từ ngày 9-13/5 tại các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên đã làm 9 người tử vong. Trong đó: Lạng Sơn 3 người là bà Triệu Thị Lan, sinh năm 1982, huyện Bắc Sơn do sạt lở đất; ông Vi Văn Sao, sinh năm 1987 thôn Nà Mìn, xã An Sơn, huyện Văn Quan và ông Linh Văn Sơn, sinh năm 1976 thôn Khòn Nhừ, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan do lũ cuốn trôi; Bắc Kạn 1 người là cháu Đinh Thành Nam, sinh năm 2017, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì bị lũ cuốn trôi; Cao Bằng 1 người là cháu Dương Văn Chinh, năm sinh 2016 xóm Pác Cai, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình bị cuốn trôi; Thái Bình 3 người là chị Nguyễn Thị Quy, sinh năm 1986 và cháu Nguyễn Công Đức, sinh năm 2006, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, ông Đinh Bá Trọng, sinh năm 1972, xã Song An, huyện Vũ Thư bị sét đánh khi đang đi trên đường; Hưng Yên 1 người là chị Tô Thị Liên, sinh năm 1968, huyện Tiên Lữ bị sét đánh khi đi làm đồng); 4 người bị thương (Bắc Kạn, Lạng Sơn).

Mưa lũ còn làm 4 nhà bị đổ sập; 96 nhà bị hư hỏng, thiệt hại; 5.658,95 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập; 14.584 con gia súc, gia cầm bị chết và 46,99 ha thủy sản bị thiệt hại.

Ngoài ra, mưa lũ làm 2 đập tạm bị trôi; 8 đập, hồ chứa nước bị ảnh hưởng, 5 trạm bơm bị ngập, 1.200m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, 8 cầu bê tông dân sinh bị trôi, 60 cột điện gãy, đổ; gây sạt lở một số tuyến đường giao thông với khối lượng 140.983m3 đất đá; 1 ngầm tạm bị hư hỏng; 2 cầu bị sập mố.

Hiện, chính quyền các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện công tác tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả.

Thắng Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm