Thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Sóc Trăng

Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho 3 tập thể. Ảnh: Trung Hiếu
Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho 3 tập thể. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày 27/4, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 139 đại biểu đại diện cho gần 194.000 hội viên Hội Khuyến học tỉnh...
 
Theo Nhà giáo Nhân dân Lâm Es, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh: Qua 18 năm củng cố, xây dựng và phát triển, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền đã thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thiết thực, đi vào cuộc sống. Ngày càng nhiều người dân tự nguyện tham gia Hội Khuyến học, đăng ký xây dựng danh hiệu Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập, tạo nên phong trào khuyến học rộng khắp cộng đồng dân cư.

Thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Sóc Trăng ảnh 1 Nhà giáo Nhân dân Lâm Es, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trung Hiếu

Đến nay, toàn tỉnh có 193.738 hội viên (đạt 13,14% so với tổng dân số của tỉnh); 1.993 Chi hội, 721 Ban Khuyến học cơ quan, ban, ngành đoàn thể các cấp. Tỉnh đã công nhận công nhận 206.614 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập (đạt 63,15%), 1.168 Dòng họ học tập, 674 Cộng đồng học tập và 828 Đơn vị học tập.

Toàn tỉnh vận động Quỹ khuyến học được gần 300 tỷ đồng, trao 456.897 suất học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học tiêu biểu. Bên cạnh đó tổ chức được 69 lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho 4.100 cán bộ, công nhân, viên chức và người dân. 

Thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Sóc Trăng ảnh 2Quang cảnh Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội Khuyến học các cấp; thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Đại hội đã thống nhất các mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025: Phát triển thêm 190.000 hội viên mới; củng cố, xây dựng Ban (Chi hội) Khuyến học cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ sở tôn giáo, công ty, doanh nghiệp các cấp đến cuối nhiệm kỳ đạt 100%; 100% Ban (Chi hội) Khuyến học tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ sở tôn giáo, công ty, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả... Hằng năm, có 90% Ban (Chi hội) Khuyến học xếp loại tốt.

Thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Sóc Trăng ảnh 3Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao cờ thi đua cho 3 tập thể. Ảnh: Trung Hiếu

Ngoài ra, mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị đăng ký, tái đăng ký các danh hiệu học tập tăng từ 3-5% mỗi năm. Hội Khuyến học các cấp tích cực đổi mới phương thức vận động xây dựng Quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu: Cấp tỉnh 5 tỉ đồng/năm; huyện, thị xã, thành phố đạt 1 tỷ đồng/năm; xã, phường, thị trấn đạt 300 triệu đồng/năm...

 Đại hội đã bầu 35 ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Châu Tuấn Hồng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Sóc Trăng ảnh 4Ra mắt Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trung Hiếu

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể, Bằng khen cho 27 tập thể và 35 cá nhân; 17 kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 4 cá nhân. Đặc biệt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã trao 20 tỷ đồng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của tỉnh./.

Trung Hiếu

(Báo ảnh DT&MN/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm