Thừa Thiên-Huế hoàn thành Kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai

Thừa Thiên-Huế hoàn thành Kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đánh giá cao tỉnh Thừa Thiên-Huế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm hướng tới phát triển bền vững. Việc trao quyết định này có ý nghĩa quan trọng, ghi nhận sự nỗ lực của địa phương trong việc củng cố, kiện toàn công tác chủ động phòng chống thiên tai từ tỉnh đến cơ sở.
 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Quyết định công nhận Thừa Thiên-Huế là địa phương hoàn thành Kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai cho tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Văn Tưởng - TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trao Quyết định công nhận Thừa Thiên-Huế là địa phương hoàn thành Kế hoạch xây dựng tỉnh điển hình về phòng chống thiên tai cho tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: Văn Tưởng - TTXVN

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 3 cấp của tỉnh Thừa Thiên-Huế không ngừng nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, được tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn lực, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, qua đó chủ động ứng phó với diễn biến ngày càng khó lường của tình hình thời tiết.
 
Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang ứng dụng nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, với hệ thống nhắn tin SMS để nhắn tin điều hành, cảnh báo, dự báo thiên tai đến với chính quyền các cấp và người dân; xây dựng thông tin liên lạc khẩn cấp; sử dụng mạng xã hội để truyền tin cảnh báo thiên tai…

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng Đoàn công tác đã về Làng Rồng (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) thắp hương cầu siêu cho những nạn nhân bị thiệt mạng trong đợt lũ lịch sử cuối năm 1999 và thăm hỏi, tặng quà một số hộ dân tại đây.
Đỗ Trưởng

Có thể bạn quan tâm