Thừa Thiên - Huế: Vinh danh nghệ nhân cống hiến cho sự phát triển của nghề thủ công mỹ nghệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương trao Giấy chứng nhận cho 4 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên- Huế”. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương trao Giấy chứng nhận cho 4 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên- Huế”. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ngày 3/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên - Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và tuyên dương sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022.

Thừa Thiên - Huế: Vinh danh nghệ nhân cống hiến cho sự phát triển của nghề thủ công mỹ nghệ ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương trao Giấy chứng nhận cho 4 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên- Huế”. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo đó, Nghệ nhân áo dài Đặng Viết Bảo, Nghệ nhân pháp lam Đỗ Hữu Triết, Nghệ nhân mộc mỹ nghệ Lê Văn Trực và Nghệ nhân nhạc cụ truyền thống Trương Hữu Việt được tôn vinh, phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên - Huế”; nâng tổng số nghệ nhân của địa phương lên 41 người. Trong đó, có 3 Nghệ nhân Nhân dân và 12 Nghệ nhân Ưu tú.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Quý Phương cho biết, các nghệ nhân đều là những người tâm huyết, tận tụy, hoạt động lâu năm với nghề; có công lớn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị nghề thủ công mỹ nghệ của địa phương; đồng thời có nhiều sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu, đạt giải cao trong nhiều hội thi và được sử dụng vào các công trình phục chế di tích lịch sử, văn hóa. Các cá nhân này đã, đang và sẽ góp phần không nhỏ vào việc phát huy các giá trị bản sắc văn hóa Huế.

Thừa Thiên - Huế: Vinh danh nghệ nhân cống hiến cho sự phát triển của nghề thủ công mỹ nghệ ảnh 2Tuyên dương các sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Ông Phan Quý Phương cũng đề nghị các nghệ nhân tiếp tục cống hiến sức lực, phát triển ngành nghề thủ công truyền thống trên địa bàn; tích cực dạy, truyền nghề và tham gia các hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ; từ đó, tích lũy thành tích để làm cơ sở đề nghị Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao hơn.

Tại buổi lễ, Nghệ nhân pháp lam Đỗ Hữu Triết đã bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được tôn vinh, phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên - Huế”; đồng thời quyết tâm nỗ lực hơn trong việc nghiên cứu mẫu mã, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm mỹ nghệ mang đậm bản sắc Huế, văn hóa dân tộc Việt Nam và xứng đáng với danh hiệu được trao tặng.

Thừa Thiên - Huế: Vinh danh nghệ nhân cống hiến cho sự phát triển của nghề thủ công mỹ nghệ ảnh 3Nghệ nhân pháp lam Đỗ Hữu Triết (thành phố Huế) được vinh danh và phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên- Huế”. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng tuyên dương 18 cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022. Các cơ sở này được nhận Giấy chứng nhận của Cục trưởng Cục Công thương địa phương và Kỷ niệm chương.

Thừa Thiên - Huế: Vinh danh nghệ nhân cống hiến cho sự phát triển của nghề thủ công mỹ nghệ ảnh 4Nghệ nhân áo dài Đặng Viết Bảo được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên - Huế”. Ảnh: Mai Trang-TTXVN

Tỉnh Thừa Thiên – Huế có 18 sản phẩm của 18 cơ sở được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là địa phương có số sản phẩm được bình chọn nhiều nhất.

Mai Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm