Thừa Thiên - Huế tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

Thừa Thiên - Huế tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

Chiều 7/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị biểu dương, tuyên dương giáo viên, sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021-2022.

Thừa Thiên - Huế tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc ảnh 1Giáo viên, học sinh và sinh viên được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2021 - 2022. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Tại Hội nghị, 60 giáo viên, sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập và rèn luyện năm học 2021-2022 được tuyên dương. Trong đó, có 21 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, gồm 3 giáo viên, 3 sinh viên và 15 học sinh. Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Giấy khen cho 39 giáo viên, sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2021-2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực của học sinh để có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện trong năm học 2021-2022; đồng thời tri ân các thầy, cô giáo đã khắc phục mọi khó khăn để giảng dạy ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Thừa Thiên - Huế tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc ảnh 2Các cá nhân là giáo viên, học sinh và sinh viên được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2021 - 2022. Ảnh: Tường Vi - TTXVN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị, các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục và đào tạo, nhất là đối với học sinh dân tộc thiểu số; tạo mọi điều kiện để rút ngắn khoảng cách trong giáo dục giữa vùng đồng bằng, miền núi. Ông Nguyễn Thanh Bình mong muốn các em tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện, trở thành hạt nhân khơi dậy phong trào học tập, góp phần xây dựng quê hương, thực hiện mục tiêu xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Đây là lần thứ hai UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức vinh danh, biểu dương, tuyên dương giáo viên, sinh viên và học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, góp phần vào thành công trong phong trào thi đua học tốt tại các trường học, đồng thời ghi nhận sự tận tâm trong sự nghiệp "trồng người" của thầy cô giáo.

Thừa Thiên - Huế tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc ảnh 3Các cá nhân là giáo viên, học sinh và sinh viên được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2021 - 2022. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ngày càng được quan tâm đầu tư. Mạng lưới trường, lớp từng bước được sắp xếp hoàn chỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chất lượng học tập của học sinh. Đến nay, vùng dân tộc thiểu số và miền núi toàn tỉnh có 79 cơ sở giáo dục, với 1.936 giáo viên đang giảng dạy tại các trường. Tỉ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học, bậc học được giữ vững và nâng cao, nhất là trẻ 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đỗ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2021 đạt 91%.

Tường Vi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm