Thừa Thiên - Huế thành lập quỹ phòng chống thiên tai

Thừa Thiên - Huế thành lập quỹ phòng chống thiên tai
Do tác động của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, tỉnh Thừa Thiên - Huế thường xuất hiện mưa báo, gây ngập úng trên nhiều tuyến đường nội thị. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN
Do tác động của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, tỉnh Thừa Thiên - Huế thường xuất hiện mưa báo, gây ngập úng trên nhiều tuyến đường nội thị. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Theo chỉ tiêu, năm nay Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên - Huế được giao 19 tỷ 165 triệu đồng; trong đó, thu từ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và lực lượng vũ trang, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn là 3 tỷ 255 triệu đồng; thu từ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị cấp huyện và người lao động khác, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp là 15 tỷ 910 triệu đồng.

Quỹ phòng chống thiên tai tỉnhThừa Thiên - Huế được sử dụng chi cho các hoạt động phòng, chống thiên tai như cứu trợ khẩn cấp; hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, hạ tầng thiết yếu,..

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương được giao làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiện - Huế.
Quốc Việt  

Có thể bạn quan tâm