Thừa Thiên - Huế: Nước sông Hương vượt báo động 3, nhiều vùng ngập lụt

Thừa Thiên - Huế: Nước sông Hương vượt báo động 3, nhiều vùng ngập lụt
Cầu Phước Tích trên tỉnh lộ 49, huyện Phong Điền nước lũ dân cao gần chạm đáy cầu. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Cầu Phước Tích trên tỉnh lộ 49, huyện Phong Điền nước lũ dân cao gần chạm đáy cầu. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Đến đầu giờ chiều 5/11 mực nước trên các sông đang ở mức cao. Sông Hương tại Kim Long 3,63 m; trên báo động 3 là 0,13m; sông Bồ tại Phú Ốc 4,98 m; trên báo động 3 là 0,48m; các sông Ô Lâu tại Phong Bình và sông Truồi tại cầu Truồi lần lượt cao 2,25m - 3,55m. Dự báo lũ chiều nay (5/11) lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế tiếp tục lên nhanh và ở mức rất cao, trên sông Hương cao hơn nhiều mức báo động 3. Trên sông Bồ khả năng vượt lịch sử năm 1999, các sông suối nhỏ vượt mức báo động 3.

Nước lụt dâng ngập quốc lộ 1A tại km808, thuộc địa phượng thị xã Hương Trà. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
Nước lụt dâng ngập quốc lộ 1A tại km808, thuộc địa phượng thị xã Hương Trà. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, dự báo chiều nay, vùng núi của Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng, lũ trên sông Hương, sông Bồ lên nhanh, khả năng lên mức báo động 3, các sông suối nhỏ lên trên mức báo động 3. Tỉnh Thừa Thiên - Huế phát lệnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi của các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc và ngập lụt sâu các vùng thấp trũng của huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thành phố Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Ngập lụt ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Ngập lụt ở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Tỉnh lộ 11A từ xã Phong Hiền, huyện Phong Điền về trung tâm huyện Quảng Điền bị ngập lụt, chia cắt giao thông. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Tỉnh lộ 11A từ xã Phong Hiền, huyện Phong Điền về trung tâm huyện Quảng Điền bị ngập lụt, chia cắt giao thông. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế phát lệnh vận hành, điều tiết các hồ chứa nước được phép xả lũ về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh gây đột biến và ngập lụt cho vùng hạ du. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của triều cường nên mặc dù đập Thảo Long (cuối nguồn sồn Hương) mở hết 15/15 cửa; đập Cửa Lác (hạ nguồn sông Bồ) mở hết 70/70 cửa, nhưng nước vẫn thoát chậm; đây là nguyên nhân làm cho nước các con sông lên nhanh. Hiện tại, nước sông Hương lên nhanh vượt mức báo động 3.

Nước trên sông Bồ đoạn qua thị xã Hương Trà dâng cao gây ngập nhà dân. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
Nước trên sông Bồ đoạn qua thị xã Hương Trà dâng cao gây ngập nhà dân.
Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Đề phòng nước lũ có thể lên vào ban đêm, hiện các địa phương trong tỉnh tổ chức di dời được 1.456 hộ, với 5.861 khẩu vùng thấp, trũng đến nơi cao ráo thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế.

Nước ngập trên diện rông, nhiều tuyến đường người dân phải dùng thuyền để đi lại. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
Nước ngập trên diện rông, nhiều tuyến đường người dân phải dùng thuyền để đi lại. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
Quốc Việt

Có thể bạn quan tâm