"Thư viện thân thiện" đưa văn hóa đọc tới học sinh vùng khó khăn ở Quảng Bình

"Thư viện thân thiện" đưa văn hóa đọc tới học sinh vùng khó khăn ở Quảng Bình
Các đại biểu cắt băng khánh thành thư viện. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Các đại biểu cắt băng khánh thành thư viện. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Đình Dương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách đóng vai trò hết sức quan trọng. Xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu về học thức của mỗi người càng trở nên quan trọng. Việc đưa mô hình hoạt động đọc sách và xây dựng thư viện thân thiện đến với các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần giúp nâng cao tri thức cho giáo viên và học sinh, qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, để nâng cao chất lượng học tập.
Học sinh đọc sách tại thư viện. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
 Học sinh đọc sách tại thư viện. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Năm học 2019-2020, tại Quảng Bình, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Loan thông qua Tổ chức Zhi-shan Foundation Taiwan hỗ trợ xây dựng 10 thư viện thân thiện và tổ chức hoạt động đọc sách cho học sinh tiểu học tại các trường: Tiểu học Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh); Tiểu học số 2 Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới); Tiểu học Nhân Hải, Tiểu học số 2 Quảng Văn (thị xã Ba Đồn); Tiểu học Vạn Trạch (huyện Bố Trạch); các Trường Tiểu học Liên Sơn, Tiểu học Sơn Hóa, Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Hóa (huyện Tuyên Hóa); Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) và Trường Tiểu học Quảng Tiến (huyện Quảng Trạch). Cô giáo Đinh Thị Phương Nhạn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn chia sẻ: Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn đóng trên vùng đất trũng, bốn bề sông nước bao quanh nên đời sống của bà con cũng như việc học tập của học sinh nơi đây gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Trong điều kiện thiếu thốn đó, thư viện thân thiện là niềm mơ ước của cô trò chúng tôi. Tổ chức Zhi-shan Foundation Taiwan đã hiện thực hóa giấc mơ đó và đã trao tặng món quà ý nghĩa này cho nhà trường và các em học sinh nơi vùng lũ này.
Ban tổ chức trao tặng các thiết bị, tài liệu liên quan đến hoạt động đọc sách cho 10 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Ban tổ chức trao tặng các thiết bị, tài liệu liên quan đến hoạt động đọc sách cho 10 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung - TTXVN
Ngoài hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện, trong năm 2019, Tổ chức Zhi-shan Foundation Taiwan còn hỗ trợ 23 trường học khác tại Quảng Bình trong việc cung cấp tài liệu, phương tiện, tập huấn kỹ năng cũng như các hoạt động đọc sách. Tổng kinh phí tài trợ gần 1 tỷ đồng. Giám đốc điều hành Tổ chức Zhi-shan Foundation Taiwan, ông Hồng Chí Kiệt mong rằng thời gian tới, các trường có thư viện, hoạt động đọc sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức, phát huy mô hình thư viện có hiệu quả, lan tỏa tinh thần đọc sách đến tất cả các em học sinh trên địa bàn.
Võ Dung

Có thể bạn quan tâm