Thủ tướng tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn Yonhap (Hàn Quốc)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn Yonhap (Hàn Quốc)

Chiều 9/2/2017, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) Park No - hwang đang ở thăm và làm việc tại nước ta theo lời mời của Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) Park No - hwang đang ở thăm và làm việc tại nước ta theo lời mời của Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) Park No - hwang đang ở thăm và làm việc tại nước ta theo lời mời của Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Đoàn Hãng Thông tấn Yonhap sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên mọi lĩnh vực; đồng thời mong muốn TTXVN và Yonhap tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác về mọi mặt, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) Park No - hwang và các thành viên trong đoàn. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch, Giám đốc điều hành
Hãng Thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) Park No - hwang và các thành viên
trong đoàn. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Nhấn mạnh năm 2017 cũng là năm hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa TTXVN và Yonhap, Thủ tướng cho rằng, việc hai cơ quan thông tấn của Việt Nam và Hàn Quốc mở rộng hợp tác là phù hợp với sự phát triển tốt đẹp và hiệu quả của quan hệ song phương, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. 

Thủ tướng mong muốn, là đối tác của TTXVN – một tập đoàn báo chí lớn hàng đầu của Việt Nam, Yonhap sẽ tăng cường thông tin về văn hóa, đất nước, con người và môi trường kinh doanh tại Việt Nam, nhất là các thành tựu trong quan hệ hai nước. Đặc biệt, hai bên cần chú trọng thông tin về kết quả và nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, qua đó góp phần thu hút nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam; phấn đấu nâng tổng số vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam lên 100 tỷ USD. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn Yonhap Park No - hwang và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hãng Thông tấn Yonhap Park No - hwang và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn cấp cao Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap do Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Park No-hwang dẫn đầu. 

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đón Chủ tịch Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap Park No-hwang. Ảnh: An Đăng-TTXVN
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi
đón Chủ tịch Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap Park No-hwang. Ảnh: An Đăng-TTXVN

Phát biểu tại hội đàm, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định thời gian qua, TTXVN và Yonhap đã thực hiện tốt các thỏa thuận và biên bản hợp tác nghiệp vụ: trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, hỗ trợ phóng viên thường trú của nhau và ủng hộ nhau tại các diễn đàn hợp tác báo chí đa phương. Tổng Giám đốc TTXVN cho rằng, thông tin của Yonhap là một nguồn thông tin quan trọng về tình hình Hàn Quốc và Bán đảo Triều Tiên.
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam hội đàm với Chủ tịch Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap Park No-hwang. Ảnh: An Đăng-TTXVN
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam hội đàm
với Chủ tịch Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap Park No-hwang. Ảnh: An Đăng-TTXVN

Chúc mừng Yonhap đã được bầu là Phó Chủ tịch Tổ chức các Hãng Thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) tại Đại hội đồng OANA lần thứ 16 tổ chức tại Azerbaijan tháng 11/2016, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định sự ủng hộ của TTXVN đối với việc Yonhap giữ trọng trách quan trọng hơn trong Tổ chức OANA trong thời gian tới, bày tỏ mong muốn Yonhap tiếp tục dành cho TTXVN sự ủng hộ có hiệu quả tại diễn đàn này. 

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi và Chủ tịch Park No-hwang nhất trí tăng cường trao đổi thông tin đa phương tiện, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số; nâng cao hơn nữa chất lượng ảnh trao đổi; hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc cho phóng viên, biên tập viên của nhau. 
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Chủ tịch Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap Park No-hwang ký thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa hai hãng, ký thỏa thuận Thành viên PNN. Trong ảnh: Quang cảnh lễ ký. Ảnh: An Đăng-TTXVN
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Chủ tịch Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap Park No-hwang ký thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa hai hãng, ký thỏa thuận Thành viên PNN. Trong ảnh: Quang cảnh lễ ký. Ảnh: An Đăng-TTXVN

Chủ tịch Yonhap Park No-hwang cho rằng, hiện nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển. Yonhap mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với TTXVN, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước Hàn Quốc - Việt Nam. 
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam với Chủ tịch Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap Park No-hwang và các đại biểu. Ảnh: An Đăng-TTXVN
 Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng,
Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam với Chủ tịch Hãng Thông tấn Hàn Quốc Yonhap Park No-hwang và các đại biểu. Ảnh: An Đăng-TTXVN

TTXVN và Yonhap thiết lập quan hệ hợp tác năm 1994, hai năm sau khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. TTXVN mở cơ quan thường trú tại Seoul năm 1994 và Yonhap cử phóng viên thường trú tại Hà Nội năm 2000. TTXVN và Yonhap đều là thành viên Ban Chấp hành Tổ chức các Hãng Thông tấn khu vực châu Á -Thái Bình Dương (OANA). 

Quang Vũ - Phúc Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm