Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung đoàn không quân 921 và sân bay Yên Bái

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sân bay quân sự Yên Bái. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sân bay quân sự Yên Bái. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không’’ (12/1972 - 12/2022) và 78 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), trong chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, chiều 24/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 921, Sư đoàn 371 và khảo sát sân bay quân sự Yên Bái ở thành phố Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung đoàn không quân 921 và sân bay Yên Bái ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sân bay quân sự Yên Bái. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 921, Sư đoàn 371, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng, biểu dương cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã phát huy truyền thống của Sư đoàn không quân chiến đấu đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của được giao; thực hiện tốt là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

“Trong chiến tranh các đồng chí kiên quyết góp phần giành lại hòa bình; khi có hòa bình các đồng chí luôn nghĩ tới có lúc có chiến tranh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đến thăm Trung đoàn vào năm 1964 là “Tổ tiên ta ngày xưa đã có những chiến công oanh liệt trên sông, trên biển như Bạch Đằng, Hàm Tử; trên bộ như Chi Lăng, Vạn Kiếp, Đống Đa. Ngày nay, chúng ta phải mở mặt trận trên không thắng lợi, trách nhiệm ấy trước hết là của các chú”.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 921 và Sư đoàn 371 phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao; xây dựng lực lượng đảm bảo “tinh, mạnh, gọn”.

Trung đoàn tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, trong đó giữ vững 5 phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng cho biết, trong tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, khó lường như hiện nay, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ bầu trời Tổ quốc đối với Lực lượng Không quân Việt Nam rất khó khăn, phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao.

Vì thế, đòi hỏi các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 921 nói riêng và lực lượng phòng không, không quân nói chung phải luôn thấm nhuần lời dạy của Bác, tiếp tục phát huy truyền thống, cảnh giác, năng động, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu, có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, chính xác các tình huống tác chiến trên không.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, phải xây dựng Trung đoàn “Mẫu mực, tiêu biểu”, vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị và kỷ luật quân đội làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, khắc phục mọi khó khăn, có phương án, kế hoạch chiến đấu chính xác, kịp thời; duy trì nghiêm nề nếp, tác phong quân đội, không để bất ngờ trước mọi tình huống; bảo vệ vững chắc bầu trời Tây Bắc của Tổ quốc và các mục tiêu được giao.

Thủ tướng đề nghị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; khai thác, làm chủ máy bay, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm đơn vị luôn an toàn tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh. Phát huy có hiệu quả các loại vũ khí, khí tài, trang bị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, cùng với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn về chính trị. Quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Thủ tướng tin tưởng, với lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của Trung đoàn Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn Không quân 371 nói riêng, Quân chủng Phòng không - Không quân nói chung sẽ tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã thăm sân bay quân sự Yên Bái-nơi Trung đoàn 921 đóng quân, quản lý, khai thác. Trước đề xuất của tỉnh về khai thác, xây dựng sân bay quân sự Yên Bái tại thành phố Yên Bái thành sân bay lưỡng dụng, sau khi khảo sát sân bay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá tác động và hiệu quả của việc sân bay thành sân bay lưỡng dụng. Trong đó có xem xét việc mở các tuyến giao thông kết nối, phát triển đô thị; phương án trong trường hợp xảy ra chiến tranh... Trước mắt, đơn vị quản lý sân bay tiếp tục đầu tư, bảo vệ, khai thác sân bay an toàn, hiệu quả.

Phạm Tiếp - Đức Tưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm