Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực lớn hơn để giữ mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực lớn hơn để giữ mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát năm 2023

Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nỗ lực lớn hơn để giữ mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát năm 2023 ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Buổi chiều, Hội nghị thảo luận về: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với các Báo cáo để trình Quốc hội xem xét. Tuy nhiên, cần bổ sung, làm rõ một số nội dung, nhất là phân tích bối cảnh thế giới ảnh hưởng tới Việt Nam, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế; những vướng mắc cần tháo gỡ để thúc đẩy đầu tư công, thực hiện ngân sách Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương đề nghị báo cáo Quốc hội để thí điểm một số chính sách liên quan vấn đề chuyển đổi năng lượng, nhất là phát triển năng lượng tái tạo để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; đề nghị có chính sách giảm thuế, phí lệ phí; chính sách liên quan nhà ở xã hội, nhất là quy định đối tượng và chính sách hỗ trợ cho các chủ đầu tư, mua, thuê nhà ở xã hội; tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về vấn đề quản lý, khai thác các mỏ, chia sẻ vật liệu xây dựng phục vụ các công trình giao thông trọng điểm.

Kết luận phiên họp buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại hội nghị và thống nhất cao đối với nội dung các Báo cáo; những ý kiến cần bổ sung, yêu cầu Văn phòng Chính phủ tổng hợp để trình Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là những tháng cuối năm, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh chính sách tiền tệ, trong khi trong nước đang thực hiện quyết liệt, xử lý các vấn đề liên quan trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán… Tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời đúng đắn, sự vào cuộc tích cực, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đạt kết quả quan trọng, với đạt 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt, chúng ta kiểm soát tốt tình hình liên quan bội chi, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; tăng thu, tiết kiệm chi…

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn kéo dài, chưa thể khắc phục trong thời gian ngắn. Dự báo trong năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục sụt giảm; lạm phát vẫn ở mức cao; các nước tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ; thị trường thu hẹp; cạnh tranh nước lớn vẫn diễn ra gay gắt… Trong khi trong nước vẫn còn những khó khăn, nhất là khó khăn trong thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và các vấn đề nội tại của nền kinh tế. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục bám sát thực tiễn, kịp thời phản ứng chính sách; khó khăn thì khắc phục, thách thức thì nỗ lực vượt qua.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng chỉ rõ, chưa thay đổi mục tiêu tăng trưởng năm 2023 và chỉ tiêu kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, các bộ, ngành cần nỗ lực lớn hơn để đạt mục tiêu, đồng thời có theo dõi, nắm chắc tình hình, có kịch bản, giải pháp phản ứng kịp thời.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là những vướng mắc về pháp lý, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn, việc làm, tạo sinh kế cho người dân. “Vướng mắc liên quan đến lĩnh vực thuộc bộ, ngành, cấp nào thì bộ, ngành, cấp đó phải tháo gỡ, những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp trên xử lý”, Thủ tướng nhắc nhở.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện phân cấp, ủy quyền nhiều hơn cho cấp dưới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ khâu trung gian; có chính sách, thực hiện miễn, giảm, gia hạn, giãn thuế, phí, lệ phí; cơ cấu lại nhóm nợ, khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay.

Các bộ, ngành phối hợp đề xuất, tháo gỡ vướng mắc về luật pháp liên quan việc dùng kinh phí thường xuyên cho đầu tư phát triển; tách giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư, nhất là đầu tư công; đề nghị chuyển tiếp cho các dự án đầu tư công; chính sách visa cho người nước ngoài; hợp tác công tư trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; sản xuất chip điện tử; chuyển đổi năng lượng xanh; phát triển kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo…

Thủ tướng chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ; đồng thời tăng cường phối hợp để triển khai các nội dung công tác. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc thuộc Chính phủ chủ trì các đề án, dự án, chương trình có liên quan nhiều bộ, ngành, nếu còn vướng mắc thì chủ động thảo luận trực tiếp với lãnh đạo bộ, ngành liên quan để cùng tháo gỡ.

* Cũng trong chiều 3/4, Chính phủ đã thảo luận xây dựng Tờ trình về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh; Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phạm Tiếp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm