Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều tối 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi yên nghỉ của Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng (1911 – 2021).

Thu tuong Pham Minh Chinh dang huong tuong niem Dai tuong Vo Nguyen Giap hinh anh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của dân tộc, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình và cùng tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Thu tuong Pham Minh Chinh dang huong tuong niem Dai tuong Vo Nguyen Giap hinh anh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Không chỉ là một tài năng quân sự xuất chúng, vị tướng lỗi lạc đã dày công vun đắp, xây dựng Quân đội ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, bách chiến, bách thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế.

Trọn cuộc đời với 70 năm tuổi Đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, sự trường tồn của dân tộc; hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Những di sản lớn lao mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại cho dân tộc Việt Nam và thế giới sẽ còn mãi với thời gian và trong lòng Nhân dân.

Phạm Tiếp

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 22/12, tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 – 2021). Buổi lễ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12-1989 - 22/12/2021).


An vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 21/12, UBND tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng nhân dân các dân tộc xã Mường Phăng (thành phố Điện Biên Phủ) tổ chức trọng thể lễ rước, an vị Tượng thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm thuộc di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.


Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra ngày 22/12, tại Quảng Bình

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021) - vị tướng lĩnh tài năng kiệt xuất, "Người anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình sẽ diễn ra vào ngày 22/12 và được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động ý nghĩa, trang trọng. Đây là thông tin quan trọng được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho biết tại buổi họp báo ngày 15/12 về tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Tình cảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với người anh em dân tộc Tày ở Cao Bằng

Những ngày cuối tháng Tám, nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021), phóng viên TTXVN có dịp gặp ông Dương Mạc Thăng (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng) để nghe ông kể về thời kỳ Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên ở với gia đình ông Xích Thắng ở xã Gia Bằng (nay là xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình) để hoạt động, phát triển cách mạng trong vùng đồng bào dân tộc ở châu Lam Sơn (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).



Đề xuất