Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEM 11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEM 11

Trong các cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên ASEM đã trao đổi về hợp tác giữa hai châu lục cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Các nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Thụy Sĩ, Simonetta Sommaruga. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Thụy Sĩ, Simonetta Sommaruga. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Hàn Quốc, Park Geun-hye. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Hàn Quốc, Park Geun-hye. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Đức, Angela Merkel Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Đức, Angela Merkel Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Thủ tướng Ba Lan, Beata Szydło Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Thủ tướng Ba Lan, Beata Szydło Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Thủ tướng Malta, Joseph Muscat Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Bên lề Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, sáng 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ Thủ tướng Malta, Joseph Muscat Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, chiều 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 11, chiều 15/7/2016, tại thủ đô Ulaan Baator, Mông Cổ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Có thể bạn quan tâm