Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Chiều 22/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về thực hiện nhiêm vụ năm 2016 và triển khai chỉ đạo của Trung ương, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển Khu kinh tế Vân Đồn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương những thành tựu toàn diện của Quảng Ninh trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thủ tướng ghi nhận Quảng Ninh đã xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực phát triển, là tỉnh đi đầu trong triển khai hợp tác công tư. Công tác cải cách bộ máy, cải cách hành chính triển khai tốt mà điển hình là mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công được đông đảo doanh nghiệp và nhân dân đồng tình. Quảng Ninh đã lựa chọn được mũi nhọn kinh tế để đặt trọng tâm phát triển đúng hướng, nhất là du lịch; đồng thời chuẩn bị tốt về hạ tầng cho việc hình thành Đặc khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng kỳ vọng  Quảng Ninh phải trở thành trung tâm kinh tế động lực của Bắc Bộ và cả nước, Trung tâm giao lưu quốc tế, một điểm đến cho nhà đầu tư, du khách, hàng hóa và những ý tưởng sáng tạo đột phá,  là đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước trong nhiệm kỳ này và giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

* Trước đó, sáng 22/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm, làm việc với Lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng);  thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng đường cất cánh, hạ cánh thuộc dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Ninh tại xã Đoàn kết, huyện Vân Đồn; thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Tý (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn), thương binh hạng 1 và bị nhiễm chất độc hóa học...

Trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Ninh, sáng 22/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Trong chuyến thăm, làm việc tại Quảng Ninh, sáng 22/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng). Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ chỉ huy Lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) tại tỉnh Quảng Ninh.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ chỉ huy Lữ đoàn bộ binh phòng thủ đảo 242, Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng) tại tỉnh Quảng Ninh.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, sáng 22/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà công nhân xây dựng cảng hàng không Quảng Ninh (xã Đoàn kết, huyện Vân Đồn) .Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, sáng 22/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà công nhân xây dựng cảng hàng không Quảng Ninh (xã Đoàn kết, huyện Vân Đồn) .Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng đường cất cánh, hạ cánh thuộc dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Ninh tại xã Đoàn kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng đường cất cánh, hạ cánh thuộc dự án xây dựng cảng hàng không Quảng Ninh tại xã Đoàn kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cán bộ, công nhân đang tham gia xây dựng đường cất cánh, hạ cánh thuộc dự án cảng hàng không Quảng Ninh tại xã Đoàn kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi cán bộ, công nhân đang tham gia xây dựng đường cất cánh, hạ cánh thuộc dự án cảng hàng không Quảng Ninh tại xã Đoàn kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, sáng 22/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Tý (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn), thương binh hạng 1 và bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh, sáng 22/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Tý (thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn), thương binh hạng 1 và bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Có thể bạn quan tâm