Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng công nhận thành phố Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo thành phố. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng công nhận thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng công nhận thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 2016 của Nghệ An là khá toàn diện, Thủ tướng cho rằng, tỉnh đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, các lĩnh vực văn hóa xã hội, thu ngân sách đạt khá; công tác đào tạo nghề được coi trọng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, Thủ tướng hoan nghênh Nghệ An tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chương trình phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khả quan. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng đề nghị Nghệ An tiếp tục định hướng xây dựng thành phố Vinh trở thành thành phố hiện đại, có tầm cỡ; khai thác và phát huy tối đa lợi thế của vùng đất Nghệ An giàu tiềm năng, qua đó tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm, chuyển dịch bền vững cơ cấu lao động; phấn đấu nâng cao năng lực cạnh tranh vào top 20, tốp khá của cả nước. 

Thủ tướng tán thành với đề xuất của tỉnh Nghệ An thiết lập Đề án xây dựng thí điểm xã Kim Liên với mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu của Trung ương, lập thành tích hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vào năm 2020. 

Có thể bạn quan tâm