Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016

Vui mừng gặp mặt các vận động viên, huấn luyện viên Đoàn Thể thao Việt Nam vừa trở về từ Ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh Olymic Rio 2016, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Đoàn và đặc biệt là vận động viên Hoàng Xuân Vinh về một kỳ thi đấu thành công nhất từ trước đến nay tại Thế vận hội Olympic mà nền thể thao Việt Nam đã đạt được. 

Tại buổi gặp gỡ, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại tá Hoàng Xuân Vinh; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung và trao Huân chương Hữu nghị cho ông Park Chung Gun, chuyên gia bộ môn bắn súng Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Tại buổi gặp gỡ, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại tá Hoàng Xuân Vinh; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung và trao Huân chương Hữu nghị cho ông Park Chung Gun, chuyên gia bộ môn bắn súng Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Thế vận hội Olympic Rio 2016 đã mang lại niềm vui, là niềm tự hào to lớn trong lịch sử nền thể thao Việt Nam. Tấm Huy chương Vàng cao quý của vận động viên Hoàng Xuân Vinh cũng là thành tích chung và là động lực to lớn để nền thể thao Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích cao trong thời gian tới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt các vận động viên tham dự Olympic 2016 . . Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt các vận động viên tham dự Olympic 2016 . . Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hy vọng, kể từ dấu mốc quan trọng Olympic Rio 2016, thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích cao và bền vững hơn trên đấu trường thể thao quốc tế và khu vực kể cả thể thao đỉnh cao và thể thao quần chúng. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đoàn thể thao tham dự Olympic 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đoàn thể thao tham dự Olympic 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Có thể bạn quan tâm