Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang 2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhấn mạnh đến thời điểm thiên thời, địa lợi nhân hòa đang tạo nên một lực hút lớn để đầu tư vào Tuyên Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến dự án xây dựng đường nối Tuyên Quang với tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của Tuyên Quang. Thủ tướng khẳng định tán thành và đồng ý triển khai thi công con đường nối này có độ dài 40km và tỉnh đã chọn được nhà thầu thi công. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giúp giảm quãng thời gian di chuyển từ Thủ đô kháng chiến về Hà Nội chỉ còn khoảng 1 giờ 30 phút, kéo gần khoảng cách với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc Tổ quốc. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

 Thủ tướng đánh giá cao sự nhiệt huyết, trách nhiệm của các nhà đầu tư với đất nước và với vùng đất Tuyên Quang thông qua nhiều dự án đầu tư được ký kết, triển khai, trong đó có nhiều dự án, công trình lớn, có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào sự phát triển của địa phương. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thủ tướng căn dặn chính quyền địa phương cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhiều hơn nữa các công trình, dự án đầu tư; đồng thời mong muốn các nhà đầu tư xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Tuyên Quang, đảm bảo quyền và lợi ích, không ngừng nâng cao điều kiện sống cho người lao động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại hội nghị, các nhà đầu tư cũng đánh giá cao tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, nhất là việc rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, giảm thiểu thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký thỏa thuận đầu tư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký thỏa thuận đầu tư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nghiệp nhận quyết định đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nghiệp nhận quyết định đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Nhân dịp về thăm, làm việc tại Tuyên Quang, chiều 27/2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Công ty Cổ phần giấy An Hòa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Nhân dịp về thăm, làm việc tại Tuyên Quang, chiều 27/2/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Công ty Cổ phần giấy An Hòa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần giấy An Hòa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần giấy An Hòa. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm