Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đắk Lắk cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đắk Lắk cần đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc

Mặc dù công tác giảm nghèo của địa phương có nhiều tiến bộ, song tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn lớn, đặc biệt trong đồng bào dân tộc tỷ lệ hộ nghèo còn quá lớn, lên tới trên 62%. Đây là một vấn đề mà Đắk Lắk cần phải đặc biệt lưu ý, phải đề ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương theo hướng nhanh và bền vững. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2015 là năm cuối của Kế hoạch 5 năm. Vì vậy, Đắk Lắk phải hết sức nỗ lực để thực hiện tốt 2 nhiệm lớn là tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã được đề ra cho năm 2015 và cũng là cho Kế hoạch 5 năm 2011-2015, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

Nhân dịp Xuân mới Ất Mùi-2015,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm hỏi, tặng quà nguyên Chủ tịch quân quản tỉnh Đắk Lắk sau giải phóng 1975 YBlôk Êban; nguyên Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Huỳnh Văn Cần và một số đồng chí lão thành Cách mạng trên địa bàn tỉnh./. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các lão thành Cách mạng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các lão thành Cách mạng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Có thể bạn quan tâm