Thủ tướng Chính phủ giao Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phụ trách điều hành hoạt động của Bộ Y tế từ ngày 7/6

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 7/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 686/QĐ-TTg về việc giao phụ trách điều hành Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ giao Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phụ trách điều hành hoạt động của Bộ Y tế từ ngày 7/6 ảnh 1Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách điều hành hoạt động của Bộ Y tế cho đến khi có quyết định nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2022.

Ông Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1966, tốt nghiệp Học viện Quân y, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Y tế từ tháng 12/2019.

Trước đó, vào chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; đồng thời "yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng". Cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Thanh Long có liên quan vụ sai phạm tại Công ty Việt Á.

Sáng 7/6, Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Chu Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm