Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Sơn Phước Hoan làm việc với Cơ quan Viện trợ Ai Len

Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn ảnh: ubdt.gov.vn)
Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn ảnh: ubdt.gov.vn)

Ngày 14/4/2015, tại Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã tiếp Đoàn Cơ quan Viện trợ Ai Len (Irish Aid) do bà Fiona Quinn, Phó Ban Phát triển Irish Aid tại Việt Nam đến trao đổi nội dung về công tác quản lý nguồn lực của Chính phủ Ailen hỗ trợ giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại buổi làm việc, hai bên đã cũng nhau thảo luận về kết quả của việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ Irish Aid tại các địa phương; kết quả chuyến thăm Việt Nam của Đoàn đại biểu Tài chính công Quốc hội Ai Len; về những hoạt động ưu tiên về công tác dân tộc của UBDT trong năm 2015 và việc triển khai xây dựng chương trình cụ thể chuyến thăm Ai Len của Bộ trưởng Giàng Seo Phử trong tháng 6 tới…
Thay mặt Đoàn làm việc, bà Fiona Quinn đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa UBDT và Irish Aid trong thời gian qua đồng thời ghi nhận những nỗ lực của UBDT và của các địa phương trong việc quản lý và sử dụng nguồn viện trợ của Chính phủ Ai Len trong công tác hỗ trợ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS.
Về kế hoạch thực hiện giữa hai bên trong quý II năm 2015, bà Fiona Quinn cho biết, Irish Aid sẽ cử đoàn tham gia cùng Kiểm toán Nhà nước để kiểm toán khoản viện trợ 4,43 triệu Euro tại tỉnh Bắc Cạn, đồng thời sẽ kêu gọi các tổ chức, đơn vị tham gia tài trợ cuộc họp về các nhóm dân tộc thiểu số trong thời gian tới.



 

Có thể bạn quan tâm