Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lạng Sơn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu tại buổi tiếp.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu tại buổi tiếp.

Vừa qua, tại Nhà khách Dân tộc - Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lạng Sơn. Đoàn gồm 26 đại biểu người có uy tín tiêu biểu do đồng chí Hoàng Trúc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu tại buổi tiếp.
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải phát biểu tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, đồng chí Hoàng Trúc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cải thiện, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Người có uy tín của tỉnh đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động giúp bà con các dân tộc ngày càng gắn bó, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện các đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ gìn đại đoàn kết dân tộc, dòng họ, nhân dân thôn bản…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lạng Sơn đạt được trong công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu người có uy tín tỉnh Lạng Sơn và cho biết trong thời gian tới, UBDT sẽ tiếp tục rà soát lại các tiêu chí đánh giá của chương trình nông thôn mới, đồng thời xây dựng các chính sách cho đồng bào tham gia chương trình bảo vệ cột mốc... Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn xem xét, rà soát lại các đối tượng là hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn khu vực biên giới để có cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp...

Theo cema.gov.vn

Có thể bạn quan tâm