Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi tiếp. (Nguồn ảnh: ubdt.gov.vn).
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi tiếp. (Nguồn ảnh: ubdt.gov.vn).

Chiều ngày 12/05/2015, tại Nhà khách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc (UBDT), đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Sơn La gồm 42 thành viên do đồng chí Đặng Hùng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, các đại biểu bày tỏ sự vui mừng khi được về thăm Thủ đô Hà Nội, được giao lưu, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, những mô hình hiệu quả để về áp dụng tại địa phương, đồng thời đưa ra những ý kiến trao đổi, chia sẻ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của đông đảo đồng bào DTTS tỉnh Sơn La gửi gắm tới lãnh đạo UBDT. Các đại biểu mong muốn trong thời gian tới UBDT sẽ tiếp tục quan tâm tới vùng đồng bào DTTS tỉnh Sơn La, đầu tư nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với xóa đói giảm nghèo; đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu cho vùng đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn; quan tâm đến chính sách giáo dục, miễn giảm học phí cho học sinh nghèo DTTS…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Sơn La đạt được trong công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chia sẻ, trong những năm qua Đảng, Chính phủ đã có rất nhiều cơ chế, chính sách sát thực, hỗ trợ cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS và cơ quan UBDT cũng luôn nỗ lực nghiên cứu, xây dựng và tham mưu với Chính phủ các chính sách phù hợp, hiệu quả dành cho vùng đồng bào DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm, nâng cao uy tín để vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ngay tại địa phương mình, xứng đáng với niềm tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như toàn bộ hệ thống chính trị...

Có thể bạn quan tâm