Thu tiền tỷ nhờ trồng hạnh

Thu hoạch trái hạnh tại vườn trồng hạnh của gia đình ông Trần Văn Hiền ở ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt
Thu hoạch trái hạnh tại vườn trồng hạnh của gia đình ông Trần Văn Hiền ở ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt

Nhờ chuyển đổi 5 ha khoai lang, khoai môn và một số loại cây ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp sang trồng hạnh (còn gọi là tắc, quất), ông Trần Văn Hiền ở ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) hiện có thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Thu tiền tỷ nhờ trồng hạnh ảnh 1Ông Trần Văn Hiền áp dụng phương pháp tưới nước bằng máy phun tự động trong vườn hạnh. Ảnh: Hồng Đạt

Nói về cây hạnh, ông Hiền chia sẻ: “Thấy khí hậu, thổ nhưỡng ở Mỹ Thái phù hợp nên từ năm 2017, tôi quyết định chuyển sang trồng hạnh”.

Nhờ chú trọng khâu làm đất, sử dụng phân hữu cơ và cắt tỉa thường xuyên nên khi vào vụ, vườn hạnh của ông Hiền cho 1 tấn quả/ngày. Được thương lái thu mua tại vườn với giá 7.000 - 8.000 đồng/kg, trung bình mỗi ngày ông Hiền thu về khoảng 3 triệu đồng.

Thu tiền tỷ nhờ trồng hạnh ảnh 2Thu hoạch trái hạnh tại vườn trồng hạnh của gia đình ông Trần Văn Hiền ở ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Ảnh: Hồng Đạt

Theo ông Vũ Văn Tỵ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Thái, không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình trồng hạnh của ông Hiền còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Thu tiền tỷ nhờ trồng hạnh ảnh 3Sau khi thu hoạch, quả hạnh được nhà vườn chở bằng ghe, giao cho thương lái đến thu mua hoặc xuất khẩu sang Campuchia. Ảnh: Hồng Đạt

Dễ trồng, dễ chăm sóc, giá bán lại ổn định nên mô hình trồng hạnh được chính quyền địa phương chủ trương nhân rộng, giúp đồng bào trong vùng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Hồng Đạt

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm