Thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ đông xuân 2014 - 2015 ở Đồng bằng sông Cửu Long

Thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ đông xuân 2014 - 2015 ở Đồng bằng sông Cửu Long
Quang cảnh hội nghị thu mua lúa, gạo tạm trữ vụ đông xuân 2014 – 2015 . Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Quang cảnh hội nghị thu mua lúa, gạo tạm trữ vụ đông xuân 2014 – 2015 . Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Dự kiến chỉ tiêu phân bổ thu mua đối với các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long như sau: thành phố Cần Thơ hơn 175.000 tấn, Cà Mau 2.400 tấn, Sóc Trăng 26.000 tấn, Hậu Giang 18.000 tấn, Vĩnh Long 28.000 tấn, Kiên Giang 79.000, Long An 118.000, Bến Tre 13.000 tấn, Trà Vinh  13.000 tấn, An Giang hơn 250.000 tấn, Đồng Tháp khoảng 155.000 tấn, Bạc Liêu 8.000 tấn và Tiền Giang khoảng 83.000 tấn. 

Thu hoạch lúa đông xuân 2014- 2015 ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Thu hoạch lúa đông xuân 2014-  2015 ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương – TTXVN


Thời gian thu mua tạm trữ sẽ được thực hiện từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/4/2015. Việc cấp vốn vay thu mua tạm trữ thóc, gạo được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận 17 ngân hàng thương mại, với lãi suất cho vay tối đa không được vượt 7%/ năm. 

Có thể bạn quan tâm