Thư ký Tòa án huyện tận tâm với công việc

Thư ký Tòa án huyện tận tâm với công việc
Thư ký Tòa án huyện tận tâm với công việc ảnh 1Là thư ký nghiệp vụ, anh Khánh được phân công thụ lý, cập nhật kết quả giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh - thương mại, lao động; phụ trách công tác thi hành án hình sự, trực tiếp giao, nhận hồ sơ các vụ án với cơ quan Viện Kiểm sát cùng cấp và thực hiện một số công việc khác.  

 Với tác phong cẩn thận, tận tuỵ với công việc, tích cực học hỏi và  lập kế hoạch làm việc khoa học; ghi biên bản phiên tòa, biên bản hòa giải đúng quy định; anh Hoàng Quốc Khánh đã tham mưu cho Chánh án ra quyết định thi hành án kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp bỏ sót dẫn đến hết thời hạn thi hành án. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy tinh thần tích cực rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. 

Nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, anh Hoàng Quốc Khánh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và được Chi bộ tin nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ TAND huyện Phục Hòa, đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân, TAND huyện Phục Hòa.

Với những thành tích đạt được, từ năm 2010 - 2014, anh Hoàng Quốc Khánh liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2011, 2013 được Chánh án TAND Tối cao tặng Bằng khen; năm 2014, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành TAND. Năm 2015, Anh cũng vinh dự là thư ký duy nhất trong Cụm thi đua 14 tỉnh miền núi phía Bắc được suy tôn điển hình tiên tiến đi dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành TAND./.

  
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm