Thủ đô Hà Nội vững tin bước vào năm mới 2016

Thủ đô Hà Nội vững tin bước vào năm mới 2016

Từ 19 giờ ngày 31/12, những con đường đổ về khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng 8 đã chật kín người. Rất đông nam thanh, nữ tú có mặt từ sớm để có vị trí đẹp quan sát Lễ đếm ngược với chủ đề “Chào năm mới 2016, hào khí Thăng Long – Hà Nội”. Đây là chương trình do Sở Văn hóa Thể thao tổ chức với những ca khúc hay, ca ngợi Đảng, đất nước và Thủ đô Hà Nội như: “Tự hào ta đi lên ơi Việt Nam”, “Khát vọng”, “Mùa xuân dâng Đảng”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Linh thiêng Việt Nam”, cùng những màn biểu diễn âm thanh, ánh sáng sôi động với sự tham gia của các nhóm nhạc hiện đại, trình diễn các điệu nhạc như: DJ Battle, Remix... 

Đông đảo người dân Thủ đô cùng đón chào năm mới 2016 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước Nhà hát Lớn Hà Nội). Ảnh: Minh Đức- TTXVN
Đông đảo người dân Thủ đô cùng đón chào năm mới 2016 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước Nhà hát Lớn Hà Nội). Ảnh: Minh Đức- TTXVN


“Countdown 2016” tại 3 điểm khác là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công viên Thống Nhất và vườn hoa Lý Thái Tổ cũng không kém phần sôi động. Hàng ngàn thanh niên Việt và du khách nước ngoài tay nắm tay trong sự phấn khích, hồ hởi, nhiệt tình và trẻ trung khiến thời khắc chuyển giao càng thêm sôi động. 

Phố phường Hà Nội trước thềm năm mới rực rỡ đèn hoa và đông kín người cùng xe. Ai cũng diện những bộ quần
áo đẹp và lịch sự nhất để ra phố. Gương mặt nào cũng rạng ngời, háo hức. Các tuyến đường trung tâm Thủ đô như Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Đào, Tạ Hiện, Tràng Tiền, Hàng Khay, cùng những cửa hàng, trung tâm mua sắm như Trung tâm thương mại Tràng Tiền, Royal City, Times City… đèn chăng lộng lẫy, đầy màu sắc. 

Rảo bước trên phố Đinh Tiên Hoàng, đôi bạn trẻ Ngô Anh Đức, Lê Mỹ Hạnh, sinh viên năm cuối trường Đại học Hà Nội, vừa hào hứng chia sẻ cảm nhận về đêm chuyển giao, vừa ngân nga bài hát Happy new year quen thuộc. Đức tự nhận mình không còn trẻ, đã bước vào thời điểm tập trung cho sự lập nghiệp, lập thân phía trước và cảm xúc đã "nén đi nhiều", nhưng chàng sinh viên 22 tuổi này vẫn cảm thấy bồi hồi trước thời khắc quan trọng của năm. 


"Tết Dương lịch không phải là ngày Tết cổ truyền của người dân Việt Nam nhưng phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vẫn là thời điểm đầy xúc động. Cảm giác đó thật khó diễn tả, nhất là khi được bên gia đình và những người mình yêu quý", Đức hào hứng chia sẻ. 

Cô bạn gái Mỹ Hạnh cũng bộc bạch những suy nghĩ về năm cũ và ước nguyện cho năm mới: Em vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường và học hỏi để trưởng thành, lớn lên từng ngày. Sang năm mới 2016, mong muốn của em là sẽ ra trường với tấm bằng đỏ và được làm việc ở nơi có thể phát huy hết năng lực của mình. 


Hòa chung niềm vui với người dân Thủ đô còn có những du khách, cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc ở Hà Nội. Anh bạn người Đan Mạch Stuart Keay, một bác sỹ của tổ chức phi chính phủ (NGOs) ở Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội, kể rằng: Ở Brondby, ngoại ô Copenhagen, quê hương Keay, mọi người thường đón năm mới cùng gia đình bên buổi tiệc nhỏ, dành tặng nhau những món quà đặc biệt hoặc đến nhà thờ. Đây là năm thứ hai Keay làm việc tại Hà Nội và chờ đón khoảnh khắc đếm ngược năm mới ở thành phố này. Keay cho rằng đó sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời anh. 

Trong khoảnh khắc giao thời, người dân Thủ đô phấn khởi, tự hào nhìn lại năm cũ 2015. Được nhận định là một năm của nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chung sức, đồng lòng, kinh tế Thủ đô năm 2015 đã đạt những con số ấn tượng: Đến hết tháng 12, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thủ đô cả năm đạt 155.755 tỷ đồng, tăng gần 10% so năm trước. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện đáng kể, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của Hà Nội đến cuối năm 2015 giảm xuống còn dưới 1,7%. 

Bên cạnh đó, Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2015 - 20120) - kỳ Đại hội được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện khi tạo được sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân để đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đạ
i. 

365 ngày qua, trên toàn địa bàn thành phố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ trọng đại, sự kiện đối ngoại, văn hóa, chính trị và Đại hội Đảng bộ các cấp. Thủ đô Hà Nội tiếp tục là điểm đến an toàn, bình yên và tin cậy của các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế. 

Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Thủ đô Hà Nội, tối 31/12/2015. Ảnh: Minh Đức- TTXVN
Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Thủ đô Hà Nội, tối 31/12/2015. Ảnh: Minh Đức- TTXVN


Tự hào hơn nữa, vị thế của Thủ đô càng nâng cao khi tiếp tục tổ chức và phối hợp tổ chức thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn của Trung ương diễn ra trên địa bàn. Đó là các hoạt động như kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới IPU 132... 

Hướng về phía trước với ước vọng về hạnh phúc và thắng lợi, người Hà Nội có niềm tin: Thành công của năm cũ sẽ là động lực cho thành phố vững vàng tiến vào năm mới. Niềm tin đó có thêm cơ sở khi tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thẳng thắn đánh giá: Thành phố đã tổng kết năm 2015 và cũng nhìn nhận khách quan những mặt còn hạn chế, yếu kém, trong đó nhấn mạnh về lĩnh vực xuất khẩu, tiến độ một số công trình trọng điểm chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; thi công xây dựng ở một số dự án chưa đảm bảo an toàn lao động. Việc phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa kịp thời và quyết liệt... 

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng cho biết, năm 2016, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xác định có 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Trong đó chú trọng cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh. Đó cũng là mục tiêu giúp đỡ các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, ổn định an sinh xã hội... 

Đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, những đôi bạn trẻ đang đổ về các điểm “Countdown 2016”, hoặc chọn cho mình những quán cà phê, quán bar nhỏ ven đường để ngồi ngắm phố phường đêm cuối năm. Ai cũng cảm nhận những điều gần gụi thân quen, rất Thủ đô và của Thủ đô. Đó là Hồ Gươm - Tháp Rùa lung linh, là Chùa Một Cột thanh tịnh trang nghiêm, là Văn miếu Quốc Tử Giám - chốn lưu giữ tri thức thời đại đầy tự hào, là đài Nghiên, tháp Bút mạnh mẽ vươn lên... 

Dòng người ngày càng tấp nập, những gương mặt rạng ngời và tay siết trong tay rảo bước trên các cung đường ngập tràn sắc màu ánh sáng. Giây phút đầu tiên của năm mới 2016 đã cận kề./. 




Có thể bạn quan tâm