Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob, sáng 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob đã tiến hành hội đàm và cùng chứng kiến Lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA).

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác  ảnh 1Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 

* Trước đó, chiều 19/3, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (Hà Nội), Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang và Tổng Biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus đã hội đàm và ký Thỏa thuận Hợp tác mới giữa hai hãng.

Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên được TTXVN tổ chức kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ cuối năm 2019. Đoàn đại biểu BERNAMA cũng là đối tác nước ngoài đầu tiên mà TTXVN đón trong năm 2022. Cuộc hội đàm diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác  ảnh 2Buổi hội đàm và ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai hãng. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Theo thỏa thuận hợp tác, hai hãng thông tấn duy trì việc trao đổi thông tin văn bản và thông tin ảnh, tăng cường trao đổi thông tin truyền hình, đồ họa. Lãnh đạo hai hãng cam kết duy trì trao đổi thông tin chuyến thăm của các đoàn cấp cao; hỗ trợ các phóng viên thường trú của hai cơ quan; xem xét khả năng tiến hành các hoạt động hợp tác khác liên quan đến truyền thông; tiếp tục dành cho nhau sự ủng hộ tại các diễn đàn báo chí khu vực, quốc tế mà hai bên cùng tham dự, nhất là trong khuôn khổ Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA); trao đổi kinh nghiệm và hợp tác đào tạo nhân sự trong các lĩnh vực chuyên môn và kỹ thuật.

Phát biểu tại hội đàm, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp BERNAMA đã luôn hỗ trợ hiệu quả các phóng viên thường trú của TTXVN tại Kuala Lumpur trong các hoạt động tại địa bàn, cũng như thủ tục, hồ sơ để phóng viên TTXVN đủ điều kiện tác nghiệp.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác  ảnh 3Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã thông báo về sự kiện Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) trong năm 2022; khẳng định với vai trò hãng thông tấn chủ nhà về tin và ảnh của sự kiện, TTXVN sẵn sàng cung cấp thông tin về sự kiện này tới BERNAMA, rất mong BERNAMA tăng cường quảng bá về sự kiện trên các kênh truyền thông của mình.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cũng đề xuất hai hãng tăng cường sử dụng thông tin của nhau; nội dung thông tin thời gian tới tập trung vào chủ đề hợp tác cùng phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19; nghiên cứu việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông, tham khảo mô hình vận hành chuyển đổi số của nhau. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang mong muốn TTXVN và BERNAMA có thể tổ chức một hoạt động truyền thông chung và đề nghị đưa vào Đề án tuyên truyền chính thức của hai nước.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác  ảnh 4Tổng biên tập BERNAMA Khairdzir bin Md Yunus phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tổng Biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus nhất trí với những đề xuất của Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang; bày tỏ hy vọng thỏa thuận mới ký kết sẽ mở rộng, phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa TTXVN và BERNAMA lên tầm cao mới.

BERNAMA là Hãng thông tấn quốc gia Malaysia được thành lập theo Đạo luật Quốc hội năm 1967 và chính thức hoạt động từ ngày 20/5/1968; có chi nhánh ở tất cả các bang của Malaysia (13 bang và 3 vùng lãnh thổ), 3 cơ quan thường trú tại thủ đô của Indonesia, Singapore và Thái Lan.

BERNAMA có các loại hình: Báo in, báo điện tử, kênh phát thanh và truyền hình; thông tin được truyền tải bằng 6 ngôn ngữ gồm: Mã Lai, Anh, Trung, Tamil, Ả- rập và Tây Ban Nha.

Quan hệ hợp tác giữa TTXVN và BERNAMA được thiết lập cách đây hơn 30 năm với việc ký Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ vào năm 1991 và tiến hành ký lại vào năm 2015 trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 38 diễn ra tại Malaysia.

4 văn kiện hợp tác Việt Nam-Malaysia

Sáng 21/3, ngay sau cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob cùng chứng kiến Lễ trao đổi 4 văn kiện hợp tác nhằm góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.

Dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah đã trao đổi Ý định thư về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao hai nước.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác  ảnh 5 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah trao đổi Ý định thư về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Idrus Bin Harun đã trao đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về hợp tác pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah đã trao đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng Biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus đã trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác  ảnh 6Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Tổng Chưởng lý Malaysia Tan Sri Idrus Bin Harun trao đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về hợp tác pháp luật. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác  ảnh 7Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato' Sri Saifuddin bin Abdullah trao đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Malaysia về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) tăng cường hợp tác  ảnh 8 Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và Tổng biên tập Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA) Khairdzir Md Yunus trao đổi Thỏa thuận hợp tác nghiệp vụ giữa Thông tấn xã Việt Nam và Hãng thông tấn quốc gia Malaysia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo chương trình, chiều cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia đang phát triển tốt đẹp. Hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, nâng cao sức mạnh tổng hợp của hai nước trong hợp tác sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để hai bên khám phá những khía cạnh mới của hợp tác song phương; thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thu Phương-Minh Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm