Thống nhất nội dung hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Điện Biên

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Ngày 5/5, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên nhằm thống nhất nội dung và chuẩn bị Lễ phát động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất nội dung hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Điện Biên ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Theo số liệu rà soát của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh có gần 7.500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa. Trong đó, số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm mới là gần 5.500 hộ; số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa hơn 1.900 hộ; số hộ chính sách có nhu cầu làm mới 28 hộ; số hộ chính sách có nhu cầu sửa chữa 24 hộ.

Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo nhằm tập trung vận động các nguồn lực xã hội để trong thời gian 1 năm (từ 7/5/2023 đến 7/5/2024) làm mới 7.000 - 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Trong đó, hỗ trợ Điện Biên 5.000 căn nhà, số nhà còn lại sẽ dành hỗ trợ các địa phương khác trên địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/căn nhà, tổng kinh phí vận động dự kiến là 350 - 400 tỷ đồng.

Chương trình sẽ giúp nhiều hộ nghèo trong tỉnh Điện Biên có nhà ở an toàn, ổn định, nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước giai đoạn 2021-2025.

Thống nhất nội dung hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Điện Biên ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy, việc triển khai Đề án hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng vượt khó, thoát nghèo của nhân dân. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Thảo luận tại buổi làm việc, Đoàn công tác và tỉnh Điện Biên đã thống nhất các phương án về: Cách thức tiếp nhận ủng hộ; công tác tuyên truyền sâu rộng về đề án; đối tượng được hỗ trợ; công tác tổ chức tổng kết, khen thưởng đối với các nhà tài trợ, ủng hộ; tăng cường bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác giám sát việc triển khai hỗ trợ làm nhà…

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên cũng thống nhất tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh vào sáng 12/5/2023, hình thức tổ chức là trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu chính tại cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước (tại tỉnh Điện Biên sẽ trực tuyến đến cấp huyện, xã).

Thống nhất nội dung hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại Điện Biên ảnh 3Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cho biết, tỉnh xác định việc làm nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Điện Biên sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đồng thời chỉ đạo cấp huyện, xã thành lập Ban Chỉ đạo để thực hiện tốt chương trình. Tỉnh cũng tích cực tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của Đề án nhằm huy động nguồn vốn hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, đồng thời cam kết đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm