Thời tiết ngày 7/11/2021: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ chuyển rét từ đêm

Thời tiết ngày 7/11/2021: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ chuyển rét từ đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, nên trưa và chiều ngày 7/11 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Từ chiều 7/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; ngày 8/11 khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 7/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C, từ đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.


Trên biển, từ chiều 7/11, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; ở vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 7/11 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 9/11 trời hửng nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 7/11 trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, từ đêm 12/11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 11/7 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C; có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Đông Nam cấp 2-3, từ chiều nay gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; đêm trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, từ chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều tối 7/11 gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; phía Bắc đêm trời trở rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 15-18 độ C; phía Nam 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C; phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C; có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm