Thời tiết ngày 5/11/2021: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù

Thời tiết ngày 5/11/2021: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, Nam Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phân tích về hiện tượng dông, lốc, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Trần Quang Năng cho biết: Dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh nên khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/11:

Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-QG gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc chủ động điều chỉnh lưu lượng xả.

Theo đó, 23 giờ ngày 4/11, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 120m, lưu lượng về 380 m3/s, lưu lượng xả 1.080 m3/s.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; hiện trạng hồ chứa và Bản tin dự báo khí tượng thủy văn hạn vừa phục vụ thủy điện Tuyên Quang của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Văn bản số 311021HV/DBQG-TVBB ngày 31/10/2021), Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang chủ động điều chỉnh lưu lượng xả bằng hoặc lớn hơn lưu lượng đến để đảm bảo mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang không vượt cao trình 120m theo quy định; các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Công điện số 18/CĐ-QG hồi 8 giờ ngày 4/11/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Thắng Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm