Thời tiết ngày 31/3/2022: Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ, từ đêm trời chuyển rét

Thời tiết ngày 31/3/2022: Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ, từ đêm trời chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/3, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn. Từ đêm 31/3, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, từ gần sáng và ngày 1/4 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm 31/3 đến ngày 1/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ từ đêm 31/3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ ngày 1/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Từ đêm 31/3, trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ từ gần sáng 1/4, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Từ ngày 1/4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Từ đêm 1/4, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Từ 13 giờ ngày 30/3 đến 1 giờ ngày 31/3, khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ba Điền (Quảng Ngãi) 63.8mm, Nhơn Hưng (Bình Định) 78mm, Sơn Hà (Phú Yên) 94.8mm, Tân Thuận (Bình Thuận) 90.8mm.

Lúc 1 giờ ngày 31/3,vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 12-13 độ Vĩ Bắc; 109,5-110,5 độ Kinh Đông. Vùng áp thấp hoạt động mạnh dần và có xu hướng di chuyển về phía đất liền nước ta. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ 31/3 đến ngày 2/4, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên trong ngày và đêm 31/3, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau; vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 31/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác sau có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 3. Từ gần sáng 1/4 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc gió nhẹ, từ gần sáng 1/4 có gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Nam gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hoàng Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm