Thời tiết ngày 30/12/2022:Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to

Thời tiết ngày 30/12/2022:Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 29 và sáng sớm 30/12, Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/12 đến 3 giờ ngày 30/12 có nơi trên 40mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) 40.2mm, Tam Trà (Quảng Nam) 78.8mm, Bình Đông (Quảng Ngãi) 61.4mm...

Ngày 30/12, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, tổng lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm; từ đêm ngày 30/12, mưa lớn giảm dần.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên trong ngày và đêm 30/12, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Ngày và đêm 31/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Bắc và phía Tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-5m, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, vùng núi cao 5-8 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực ven biển và đồng bằng trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, vùng núi cao 5-8 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16-18 độ C, riêng vùng núi 14-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 12-14 độ C, phía Nam 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C; phía Nam có nơi trên 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 18-20 độ C; phía Nam 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Hoàng Nam

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm