Thời tiết ngày 2/3: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng bất thường như mùa hè

Thời tiết ngày 2/3: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng bất thường như mùa hè

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, riêng khu Tây Bắc 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. 

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 54 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 47 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Theo laodong.vn

Có thể bạn quan tâm