Thời tiết ngày 21/1/2023: Miền Bắc đón Tết trong tiết trời rét đậm, miền Nam thời tiết đẹp

Thời tiết ngày 21/1/2023: Miền Bắc đón Tết trong tiết trời rét đậm, miền Nam thời tiết đẹp

Trong đêm Giao thừa và những ngày đầu năm mới, dự báo miền Bắc đón Tết trong tiết trời rét đậm, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 21 sáng sớm ngày 22/1 (đêm giao thừa, sáng sớm mùng 1 Tết), miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đến trưa, chiều mùng 1 Tết trời hửng nắng.

Đêm 22 ngày 23/1 (đêm mùng 1 Tết đến mùng 2 Tết), miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa nhỏ rải rác. Dự báo trong hai ngày mùng 1-2 Tết, các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ C. 

Từ mùng 3-5 Tết, miền Bắc phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 17-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày 30 tháng Chạp phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Ngày mùng 1-3 Tết, nền nhiệt các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh tiếp tục tăng với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 21-24 độ C, riêng ngày mùng 2 Tết trời có mưa nhỏ rải rác.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, người dân trải qua kỳ nghỉ Tết với thời tiết thuận lợi. Mưa dông có thể xuất hiện ở một số nơi nhưng lượng không đáng kể. Thời tiết khu vực nhiều nắng với nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 21-25 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời gian cuối tháng 1 và tháng 2 sẽ là cao điểm của mùa rét năm 2023. Dự báo khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm giao thừa, phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3; phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, đêm không mưa gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C ./.

Lý Thanh Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm