Thời tiết ngày 1/8/2019: Bão số 3 vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ tối nay và có khả năng mạnh thêm

Thời tiết ngày 1/8/2019: Bão số 3 vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ tối nay và có khả năng mạnh thêm
Từ sáng 1/8, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, đến chiều và đêm tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Hồi 1 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 110km về phía Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, khoảng tối 1/8 bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời gian này (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Từ 1 giờ 2/8 đến 1 giờ 3/8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Đến 1 giờ ngày 3/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Từ 1 giờ 3/8 đến 1 giờ 4/8, bão số 3 đổi hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định từ trưa 2/8 có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; đến chiều 2/8 có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 11.

Từ chiều 1/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông kèm khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm 1/8 đến ngày 4/8, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn 200-400mm/đợt); ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa 50-150mm/đợt).

Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt báo động 2, thượng lưu sông Lô đạt mức báo động 1-báo động 2, thượng lưu sông Thái Bình đạt mức báo động 1; các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An dưới báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ; trong đó đặc biệt là các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 -27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.
Hoàng Nam

Có thể bạn quan tâm