Thời tiết ngày 15/11: Nam Bộ triều cường dâng cao, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to

Thời tiết ngày 15/11: Nam Bộ triều cường dâng cao, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to
Dự báo trong ngày và đêm 15/11 khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do không khí lạnh yếu tràn xuống khiến các tỉnh Đông Bắc Bộ giảm nhiệt nhẹ, khu vực đồng bằng và ven biển còn có mưa nhỏ vào buổi sáng. Không khí lạnh lệch đông kết hợp với hội tụ gió sẽ có nguy cơ gây mưa chủ yếu cho các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó đến trưa chiều, trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội chỉ đạt khoảng 27-28 độ, giảm 2 độ so với hôm qua, ban đêm ở mức 22-23 độ C. Nền nhiệt ban ngày tại các tỉnh Tây Bắc Bộ cao hơn khoảng 1-2 độ C, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban đêm phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao dưới 17 độ C.

Dự báo diễn biến thời tiết các vùng ngày 15/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng phía Nam ngày có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Lý Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm