Thời tiết ngày 14/11/2021: Trung Bộ tiếp tục mưa to và diễn biến phức tạp đến ngày 16/11

Thời tiết ngày 14/11/2021: Trung Bộ tiếp tục mưa to và diễn biến phức tạp đến ngày 16/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 13/11, khu vực Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Bình Định, Phú Yên có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến 80-200 mm, có nơi trên 200 mm (lượng mưa đo được đến 3 giờ ngày 14/11) như: An Nhơn (Bình Định) 309.2 mm, Sông Hinh 4 (Phú Yên) 231.1 mm, Cát Hưng (Bình Định) 218.4 mm...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 14-15/11, ở Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo, từ ngày 14-15/11, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 280 mm. Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa phổ biến 60-100 mm, có nơi trên 120 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16/11, mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm nên ngày và đêm 14/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5; ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5- 7 độ vĩ Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 14/11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 14/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng vùng núi có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 16-18 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây NguyênNam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều, tối có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Diệu Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm