Thời tiết ngày 13/9/2021: Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nơi mưa rất to từ đêm

Thời tiết ngày 13/9/2021: Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nơi mưa rất to từ đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/9, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm; có nơi trên 80 mm (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/9 đến 3 giờ ngày 13/9) như: Gio Linh (Quảng Trị) 105.8 mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 96.8 mm, thành Phố Đồng Hới (Quảng Bình) 84.4 mm, Vĩnh Linh (Quảng Trị) 82.6mm…

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 lúc 1 giờ sáng 13/9 có vị trí ở khoảng 15,5 -16,5 độ Vĩ Bắc, 108,50-109,5 độ Kinh Đông, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên trong ngày 13/9, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm. Từ đêm 13/9 đến ngày 14/9, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.

Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối 13/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 70 mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 12/9 đến 1 giờ ngày 13/9, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to như: Kiến Giang 96,8 mm, Trường Thủy 94,4 mm, Đồng Hới 84,4 mm, Lệ Thủy 74,6 mm (Quảng Bình), Gia Vòng 105,6 mm, Vĩnh Khê 82,4 mm, Vĩnh Tú 55 mm (Quảng Trị), Giang Hải 48,4 mm (Thừa Thiên -Huế), Suối Đá 69,6 mm (thành phố Đà Nẵng), Tam Kỳ 56,2 mm, Xuân Bình 48 mm (Quảng Nam)

Dự báo trong khoảng 7 giờ ngày 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa tích lũy các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 150 mm. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum từ 10-30 mm, có nơi trên 80 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Để tiếp tục ứng phó với áp thấp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi sát diễn biến mưa lũ sau bão, thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh; kiểm tra, đánh giá thiệt hại, tập trung sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, sớm ổn định sinh hoạt của người dân; san gạt, sửa chữa đảm bảo giao thông và khắc phục kịp thời hậu quả do bão, mưa lũ gây ra.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du; kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời hư hỏng công trình đê điều, nhất là các trọng điểm xung yếu, đang thi công. Các địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng; sẵn sàng triển khai phương án di dời dân đảm bảo an toàn về người, tài sản và an toàn trong công tác phòng dịch COVID-19. Các địa phương sẵn sàng triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực nguy cơ ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông trên các trục chính.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/9:

Phía Tây Bắc Bộ từ chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa-Quảng Bình) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3; riêng khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi gió mạnh cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây NguyênNam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Diệu Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm