Thời tiết ngày 12/8: Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9 và có khả năng mạnh thêm

Thời tiết ngày 12/8: Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 9 và có khả năng mạnh thêm
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 13/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh cấp 6 trở lên ở phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới là cấp 3.   

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 12/8, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, có khả năng x ảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, từ đêm 13/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.

Ngày và đêm 12/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 32 - 35 độ C.

Tây NguyênNam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 73-99%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.
Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm