Thời tiết ngày 12/10/2019: Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa to cục bộ, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Thời tiết ngày 12/10/2019: Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa to cục bộ, đề phòng lũ quét, sạt lở đất
Trong sáng 12/10, trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Hà Giang  đang có mưa, đến mưa vừa. Lượng mưa trong 3 giờ (từ 2 giờ đến 5 giờ ngày 12/10) như sau: Nậm Hãn 2 ( Lai Châu) 44mm, Nậm Hàng (Mường Tè, Lai Châu) 37mm, Căn Co (Sìn Hồ, Lai Châu) 23mm, Xuân Giang (Quang Bình, Hà Giang) 10mm.

Khu vực tỉnh Lai Châu, Hà Giang tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 40mm. Trong sáng và trưa 12/10, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, đặc biệt tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ (Lai Châu); Bắc Quang, Quang Bình (Hà Giang). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 14-15/10 ở Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; từ 14-16/10 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Từ đêm 14/10, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Từ ngày 14/10, ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết các vùng ngày và đêm 12/10 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 39 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52-97%.  Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.
Hoàng Nam

Có thể bạn quan tâm