Thời tiết ngày 11/5: Miền Bắc ban ngày oi nóng, chiều tối có mưa tiềm ẩn dông lốc, sét và gió giật

Thời tiết ngày 11/5: Miền Bắc ban ngày oi nóng, chiều tối có mưa tiềm ẩn dông lốc, sét và gió giật
Nhưng trong ngày mưa chỉ rải rác, cục bộ, có điểm mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, gió giật mạnh thậm chí cả sấm sét.

Từ ngày 11/5 đến 13/5, mức nhiệt này sẽ ít biến đổi, sau đó từ ngày 14/5 nền nhiệt tăng dần, Thủ đô Hà Nội lên mức 33 độ C và sẽ tiếp tục tăng lên 36 độ C từ ngày 15/5 duy trì trong khoảng 3 ngày.

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình - Sơn La có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30- 33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày mây thay đổi, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 -27  độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Có thời tiết tương đồng với miền Bắc, ban ngày khu vực  các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế oi nóng 30-33 độ C, đêm giảm còn 24-27 độ C, kèm theo mưa rải rác.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 11/5 có nắng từ sớm, ngày nóng 32-35 độ C, về chiều tối và đêm sẽ có mưa giải nhiệt.

Khu vực Tây NguyênNam Bộ từ ngày 11/5 mưa giảm dần, chiều tối 11/5  mưa chỉ còn xảy ra trên diện hẹp, cần cảnh giác dông lốc, sấm sét và gió giật cục bộ.

Ban ngày cả 2 khu vực này đều xuất hiện oi nóng. Trong đó mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên từ 31-34 độ C, đêm mát mẻ 21-24 độ C. Nam Bộ nóng 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.
Diệu Thúy

Có thể bạn quan tâm